01:16 30/01/2023

Hoa anh đào rực rỡ sắc xuân trên cao nguyên đá

Trong những ngày này, Hà Giang như khoác lên mình chiếc áo mới. Sắc hồng quyến rũ của hoa anh đào đỏ rực trên các triền núi đá như tô điểm thêm sắc xuân vùng cao biên cương.

Chú thích ảnh
Trước cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú, 8 cây hoa anh đảo nở rực rỡ càng tô thêm vẻ đẹp của đơn vị.

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoa anh đào bắt đầu bung nở rực rỡ tại nhiều khu vực ở Hà Giang. Một trong những cung đường hoa anh đào nổi bật nhất và cũng được nhiều người check-in nhất chính là đường làng Ma Lé ở thị trấn Đồng Văn, xã Má Lé, Lũng Cú.

Những cành hoa anh đào uốn cong, buông rủ đang độ đẹp nhất; đặc biệt khi trời càng lạnh, hoa lại càng tươi, càng đẹp rực rỡ, thậm chí khó có thể nhìn thấy sắc xanh màu lá trên những cành hoa.

Mùa hoa anh đào rực nở tại Hà Giang rơi vào khoảng đầu tháng 2 đến cuối tháng 3 dương lịch. Du khách có thể đắm chìm trong sắc hoa tại tại các khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn như: Thài Phùn Tủng, Ma Lé, Lũng Cú, Phố Cáo, Phố Bảng, Phố Là, Sủng Là…

Dưới đây là những hình ảnh về vẻ đẹp của hoa anh đào vùng biên cương Tổ quốc:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mùa hoa anh đào rực nở tại Hà Giang rơi vào khoảng đầu tháng 2 đến cuối tháng 3 dương lịch. Cả cây hoa anh đào bung nở rực rỡ. 
Chú thích ảnh
Một cây hoa anh đào bung nở ven đường vào làng văn hóa Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn.
Chú thích ảnh
Hàng cây anh đào nở rộ trước cổng trường tiểu học xã Ma Lé, huyện Đồng Văn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sắc hồng hòa cùng nắng vàng, trời biếc khiến người người rủ nhau lên cao nguyên đá “săn” hoa.
Chú thích ảnh
Sắc hồng làm ấm sườn núi đá tai mèo giá lạnh sau mùa đông dài. 
Chú thích ảnh
Sắc thắm hoa anh đào trên đường ra biên giới.
Chú thích ảnh
Những chùm hoa anh đào không đỏ thắm mà chỉ phớt hồng. 
Chú thích ảnh
Trước cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú, 8 cây hoa anh đảo nở rực rỡ càng tô thêm vẻ đẹp của đơn vị.
Chú thích ảnh
Đường hoa anh đào tô điểm thêm con đường dẫn ra điểm cực bắc Tổ quốc.

 

Chùm ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức