08:12 31/08/2018

'Hố tử thần' xuất hiện tại thủ đô Seoul, 200 cư dân hốt hoảng sơ tán

Ngày 31/8, một hố sụt lún lớn đã xuất hiện gần một công trường xây dựng ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, buộc hàng trăm người sinh sống trong các tòa chung cư lân cận phải đi sơ tán.

Chú thích ảnh
Hố sụt lún lớn gần một công trường xây dựng ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, hố sụt lún có kích thước 30x10 mét, xuất hiện vào khoảng 4 giờ 38 phút giờ địa phương, tại tuyến đường nằm giữa khu phức hợp căn hộ cao tầng và khu công trường xây dựng ở Gasan-dong, Tây Nam thủ đô Seoul. Khoảng 200 cư dân tại 2 tòa nhà gần đó đã phải đi sơ tán. Các vết nứt lớn cũng xuất hiện ở khu vực đỗ xe của tòa nhà.

Khu vực công trường là nơi xây dựng tòa nhà 30 tầng. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sụt lún, không có bất kỳ hoạt động thi công nào. Cùng thời điểm đó, các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy âm thanh lớn giống như một trận động đất. Vụ việc đã khiến 2 cư dân bị sốc tâm lý và phải nhập viện.

Nhà chức trách cho biết các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy không có vấn đề lớn nào với công trình xây dựng trên. Dự kiến, sẽ mất khoảng 1 đến 2 tháng để hoàn tất các cuộc thử nghiệm chi tiết về an toàn xây dựng tại đây.

Theo giới chức sở tại, các trận mưa lớn gần đây có thể đã làm suy yếu nền đất và là nguyên nhân gây hố sụt lún.

TTXVN/Báo Tin tức