06:14 25/06/2015

'Hố tử thần' chia cắt quốc lộ 4D qua Lai Châu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, Quốc lộ 4D, đoạn qua tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên đã bị chia cắt do xảy ra lún sụt.

 từ 24 - 25/6, trên địa bàn tỉnh miền núi Lai Châu xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, gây sạt lở đất đá, lún sụt đường giao thông, làm thiệt hại lớn về người và tài sản.

"Hố tử thần" lớn chia cắt quốc lộ 4D.


Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/6, tại Km 7 trên quốc lộ 4D, đoạn giữa xã Lản Nhì Thàng và Mường So, huyện biên giới Phong Thổ, nối liền tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên đã xảy ra lún sụt hố cát to, khiến đoạn quốc lộ 4D này bị đứt, trôi đoạn đường dài 9m, rộng khoảng 10m và sâu 9 m, giao thông bị chia cắt.

Hiện nhiều cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chuyên môn hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đi vòng theo quốc lộ 100, ra quốc lộ 12, về Điện Biên. Và lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khảo sát, làm đường tránh cho phương tiện xe máy, xe thô sơ...

Ngoài điểm sụt lún trên, trên địa bàn Lai Châu còn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn khác tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, với khối lượng hàng trăm mét khối đất đá, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Hiện nay, cùng với việc chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tăng cường khắc phục sự cố, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã thành lập đoàn đi kiểm tra tất cả các tuyến đường, nhất là các tuyến quốc lộ trọng yếu và các tuyến đường đang thi công; yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ phối chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nhà thầu thi công chủ động phương tiện máy móc, nhân lực, sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra, không để ách tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 24/6, tại xã Khen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã xảy ra sạt lở đất khiến em Lò Thị Hoàn (6 tuổi) bị vùi lấp mất tích, một cụ già bị thương nặng khi đang ở lán nương. Huyện Than Uyên đang tích cực huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng tại chỗ tích cực đào đất, tìm kiếm thi thể nạn nhân...


Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải (TTXVN)