08:20 30/08/2021

Hỗ trợ TP Hồ Chí Minh nhu yếu phẩm và thiết bị phòng, chống dịch

Ngày 30/8, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân vận chuyển nông sản, thực phẩm tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 với các chiến sĩ lái xe chở hàng tại buổi xuất quân. Ảnh: TTXVN phát

Dự lễ xuất quân có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9.

Tại buổi lễ xuất quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh 50 tấn củ, quả cùng 50.000 quả trứng với trị giá trên 550 triệu đồng, toàn bộ số hàng hóa này được Quân khu 9 thu mua của nông dân tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và chuyên chở trên 17 xe vận tải.

Trong đợt dịch COVID-19 này, TP Hồ Chí Minh có số ca nhiễm SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, thời gian qua cùng với quân dân cả nước, Quân khu 9 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, hỗ trợ nhân dân thành phố. Tính đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ TP Hồ Chí Minh gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỷ đồng. Ngoài ra, Quân khu 9 còn tăng cường 15 xe cứu thương và 32 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng phòng, chống dịch được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chú thích ảnh
50 tấn nông sản của Quân khu 9 gửi tặng TP Hồ Chí Minh được chuyên chở trên 17 xe vận tải. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quân khu 9 khẳng định, đợt xuất quân là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết gắn bó quân dân, là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 hướng về nhân dân TP Hồ Chí Minh thân yêu.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu lực lượng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển phải luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng ở địa phương tổ chức vận chuyển nhanh, hiệu quả nhất. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, giữ nghiêm kỷ luật dân vận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Ngày 30/8, tại ga Ninh Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã chuyển gần 120 tấn hàng hóa cùng các thiết bị phòng, chống dịch tặng TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp nhận biển tượng trưng ủng hộ của các cá nhân, đơn vị. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên, góp phần cùng với nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng số hàng hóa gồm 11.810 suất quà, trong đó mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 kg lạc nhân; 15.000 kính chống giọt bắn cùng nhiều loại thực phẩm khác, với tổng trị giá gần 2,4 tỷ đồng, tương ứng với gần 120 tấn hàng, được vận chuyển qua hệ thống đường sắt.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp nhận biển tượng trưng ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, mặc dù thời gian chuẩn bị cho chương trình không được dài, nhưng đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến hỗ trợ bằng tiền và hiện vật với mong muốn hàng hóa sẽ sớm đến với đồng bào TP Hồ Chí Minh. Dự kiến toàn bộ lô hàng hóa hỗ trợ sẽ đến TP Hồ Chí Minh đúng vào dịp Quốc khánh 2/9, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Chú thích ảnh
 Vận chuyển hiện vật ủng hộ lên tàu để chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Phương/TTXVN
Đức Phương - Thanh Liêm (TTXVN)