02:10 18/02/2021

Hỗ trợ tìm kiếm người mất tích của tàu BTh 89272 TS

Sáng 18/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan, đề nghị hỗ trợ tàu cá mang biển kiểm soát BTh 89272 TS bị nạn và tìm kiếm những người mất tích trên biển.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông tin cho các tàu thuyền, ngư dân của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá BTh 89272 TS bị chìm (có 3 người tử vong và 2 người mất tích) để hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết cần phát thông tin tìm kiếm cứu nạn và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cần phát thông báo để các tàu thuyền, phương tiện vận tải tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm khi hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực tàu cá BTh 89272 TS bị chìm.

Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết cần huy động các tàu cá của địa phương, Tổ đoàn kết trên biển phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển thông tin cho các tàu cá đang hoạt động trên biển để hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Như thông tin đã đưa, khoảng 11 giờ ngày 15/2, hai ông Võ Trung Nghĩa (sinh năm 1962, trú tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1970, trú tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 3 người bạn là: Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1961, trú tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Thiệt (sinh năm 1964, trú tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hiếu (trú tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã thuê tàu cá mang biển kiểm soát BTh 89272 TS do ông Lê Văn Một (sinh năm 1975, trú tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, cùng thuyền viên Trần Văn Bé (sinh năm 1989, trú tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) để đi câu trên biển. Đến 19 giờ ngày 15/2, tàu bị sóng to gió lớn đánh chìm tại vị trí cách mỏ Sư Tử Vàng khoảng 2 hải lý.

Hậu quả, các ông Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Ngọc Thiệt và Nguyễn Minh Hiếu tử vong, thi thể được ông Nghĩa và ông Tuấn buộc vào bè nổi kết từ thùng nhựa và phao xốp thả trôi trên biển; ông Lê Văn Một và Trần Văn Bé mất tích. Hai ông Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Thanh Tuấn đã kết được bè và thả trôi trên biển.

Đến khoảng 19 giờ ngày 16/2, tàu cá mang biển kiểm soát BTh 98972 TS, có công suất 190 CV do ông Dương Quốc Tuấn (sinh năm 1963, trú tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách Cảng Phan Thiết khoảng 40 hải lý về hướng Đông Đông Nam, đã cứu được hai ông Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Thanh Tuấn.

Sau đó, tàu cá BTh 98972 TS thông báo cho Đồn Biên phòng Thanh Hải về vụ việc và đưa hai người bị nạn vào Cảng Phan Thiết để bàn giao.

Nguyễn Thanh (TTXVN)