07:17 13/07/2017

Hỗ trợ thanh niên về việc làm và định hướng nghề nghiệp

Sáng 13/7, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực hiện theo đề án Đại hội đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12/2017 với quy mô 1.000 đại biểu.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã thảo luận Đề án đại biểu Đại hội, xác định các nguyên tắc phân bổ đại biểu, tỷ lệ theo cấp bộ Đoàn, tỉ lệ nữ, dân tộc; phấn đấu độ tuổi bình quân đại biểu Đại hội dưới 30 tuổi; tỉ lệ đại biểu trong độ tuổi Đoàn viên tham dự Đại hội đạt khoảng 55%.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong, để chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức 17 hội nghị chuyên đề xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trên một số lĩnh vực; lực lượng vũ trang, cán bộ phụ trách thiếu nhi, khối trường Trung học Phổ thông, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, thanh niên công nhân; thanh niên trên địa bàn dân cư thuộc khu vực nông thôn và đô thị; thanh niên công chức, viên chức; phóng viên, biên tập viên trẻ; trí thức trẻ tham gia Đề án 600 Phó Chủ tịch xã; cựu cán bộ Đoàn…

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xem xét tổng hợp các ý kiến để tiếp thu, chỉnh sửa. Đến nay, Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là dự thảo lần thứ 5.

Mục tiêu của dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng trên định hướng về thanh niên, công tác thanh niên của Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nhiệm vụ, chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo đó, các trọng tâm được xác định gồm: Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật; có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đánh giá về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được chuẩn bị tốt, thận trọng, nghiêm túc, chu đáo và có kinh nghiệm, có nhiều điểm mới, cơ bản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ thanh niên vượt qua khó khăn, thách thức trong vấn đề việc làm, định hướng nghề nghiệp; tạo động lực giúp đỡ các nhóm thanh niên yếu thế trong quá trình lập thân, lập nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước; tăng cường phối hợp giáo dục kỹ năng, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn cần nghiên cứu chỉ tiêu phát triển Đảng để tạo tính kế thừa; sử dụng mạng xã hội mạnh mẽ hơn, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan thiết lập nên mạng lưới mạng xã hội do Trung ương Đoàn làm chủ thể để kết nối đoàn viên, thanh niên…

Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh, thời gian tới, Trung ương Đoàn cần làm tốt công tác tập hợp đoàn viên tại cơ sở; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho thanh niên; tạo chiều sâu cho hoạt động Đoàn trong các trường học, cơ quan, trong đội ngũ thanh niên Công an, Quân đội, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp...

Hiền Hạnh (TTXVN)