12:09 21/12/2020

Hỗ trợ sinh kế, tiếp sức đồng bào vùng biên tái thiết sau bão lũ

Ngày 20/12, tại xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Liên chi đoàn Viện Nông nghiệp và Môi trường (Đại học Quảng Bình), Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Mô, Chi đoàn Văn phòng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng phối hợp tổ chức hỗ trợ, trao tặng sinh kế cây giống và chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đồng bào vùng biên xã Trường Sơn.

Đoàn đã trao tặng 1.100 cây giống gồm cây dỗi ghép trồng lấy hạt, na, ổi, mít và trao 1.200 kg gạo hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn sau mưa lũ. Đây là những món quà thiết thực và ý nghĩa tiếp thêm động lực san sẻ khó khăn, giúp người dân sớm vực dậy kiến thiết lại sản xuất, cuộc sống sau thiên tai. 

Chú thích ảnh
Trao tặng, hỗ trợ sinh kế cây giống cho bà con đồng bào vùng biên xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Trao tặng gạo chia sẻ khó khăn với các hộ dân vùng biên giới xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đồng bào vùng biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình phấn khởi khi nhận cây giống hỗ trợ sau bão lũ từ các tấm lòng hảo tâm. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Cán bộ kỹ thuật của Viện Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Quảng Bình hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả cho bà con. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Cán bộ kỹ thuật của Viện Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Quảng Bình hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả cho bà con. Ảnh: TTXVN phát
TTXVN/Báo Tin tức