11:00 08/11/2012

Hỗ trợ nguồn lực phòng, chống bệnh đái tháo đường

Ngày 7/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết hợp tác “Chương trình chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam” giữa đại diện Bộ Y tế và Công ty Novo Nordisk (Đan Mạch).

Ngày 7/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết hợp tác “Chương trình chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam” giữa đại diện Bộ Y tế và Công ty Novo Nordisk (Đan Mạch). Bà Helle Thorning Schimidt, Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác đặc biệt này.


Theo đó, trong 3 năm tới, thông qua “Chương trình chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam”, Công ty Novo Nordisk sẽ hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng, chống đái tháo đường tại Việt Nam ở các lĩnh vực: Nâng cao nhận thức phòng, chống bệnh đái tháo đường cho cộng đồng, cải thiện cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế, triển khai các nghiên cứu về thực trạng mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam, cải thiện chất lượng chăm sóc đái tháo đường cho trẻ em và phụ nữ mang thai…


Từ ngày 6 - 14/11, “Chương trình chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam” khởi động hàng loạt các sự kiện: Khánh thành trung tâm Huấn luyện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ra mắt Xe khám bệnh lưu động nhằm tuyên truyền, thử máu miễn phí, tầm soát những người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đặc biệt, để hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới (14/11), Công ty Novo Nordisk phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bộ Y tế, Hội chữ thập đỏ Việt Nam ra mắt “Làng thay đổi bệnh đái tháo đường” ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội) (từ 6 - 14/11) và tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh (từ 11- 14/11). Đến với “Làng thay đổi bệnh đái tháo đường”, người dân sẽ được nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường, sàng lọc yếu tố nguy cơ mắc bệnh, tư vấn sức khỏe và chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các bệnh nhân mắc bệnh…


Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam chiếm khoảng 4% số dân; nhưng điều đáng lo ngại là tỷ lệ có mức đường huyết báo động, vượt trên ngưỡng bình thường nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán mắc bệnh, lại chiếm gần 10% dân số. Nếu không được phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời thì trong thời gian ngắn những đối tượng tiền đái tháo đường này sẽ tiến triển thành đái tháo đường.


Phương Liên