05:20 13/05/2020

Hỗ trợ người dân Quảng Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chiều 13/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ -TTg ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Thành phố Hội An thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: D.LỆ/baoquangnam.vn.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam Trần Văn Chiến cho biết: Theo số liệu khảo sát ban đầu, tỉnh Quảng Nam có gần 346.500 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến để hỗ trợ từ các các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ là hơn 695 tỷ đồng.

Trong số gần 346.500 người dân cần được hỗ trợ do gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, nhóm người có công với cách mạng có gần 46.500 người, dự kiến được hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Nhóm người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội có gần 94.000 người, dự kiến được nhận hỗ trợ gần 141 tỷ đồng. Nhóm thuộc hộ nghèo có gần 72.000 người, dự kiến được nhận hỗ trợ gần 54 tỷ đồng và nhóm người thuộc hộ cận nghèo gồm hơn 30.000 người, dự kiến sẽ được hỗ trợ gần 23 tỷ đồng. Các nhóm đối tượng còn lại hiện đang được các địa phương hướng dẫn lập thủ tục để sớm được nhận hỗ trợ.

Để thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ, các sở, ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể tỉnh Quảng Nam đã phối hợp chặt chẽ về trình tự xác định đối tượng nhằm thực hiện hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ, đảm bảo một người chỉ có một tên trong danh sách hỗ trợ, tạo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đến ngày 13/5, tỉnh đã có 9/18 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tam Kỳ, Duy Xuyên, Nam Trà My, Núi Thành, Hội An, Hiệp Đức, Quế Sơn, Bắc Trà My và Tây Giang phê duyệt danh sách hỗ trợ. Các địa phương còn lại đang tổng hợp trình cơ quan chức năng phê duyệt.

Trong số các địa phương đã phê duyệt danh sách hỗ trợ, đến thời điểm này, 3 huyện, thành phố là Núi Thành, Nam Trà My và thành phố Hội An đã hoàn thành việc chi trả cho hai nhóm người, gồm người có công với cách mạng và nhóm người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Các địa phương còn lại đang tiến hành chi trả cho hai nhóm người này, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 17/5/2020.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, các ngành có liên quan, khó khăn nhất trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ -TTg ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ là việc xác định đối tượng, thời gian được hưởng các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh nhấn mạnh: Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ -TTg ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách hết sức có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước ta trong việc hỗ trợ người dân mất việc làm, mất thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục hậu quả, tổ chức lại sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19 một cách có hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận những đề xuất của tỉnh để tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra để trình Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ để chính sách an sinh xã hội này sớm vào cuộc sống.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)