04:21 16/04/2018

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá

Liên tiếp mưa đá, dông lốc trong những ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản của người dân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Nhà dân tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tan hoang sau mưa đá kèm giông lốc. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

* Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, trận mưa đá đêm 14/4 rạng sáng ngày 15/4 với cường độ lớn, mật độ dày, đường kính hạt mưa đá từ 2-3 cm đã gây thiệt hại lớn, đặc biệt là huyện Pác Nặm. Ước thiệt hại do mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gần 51 tỉ đồng. Mưa đá đã làm 1.396 nhà ở bị hư hỏng toàn bộ phần mái, trong đó huyện Pác Nặm có 1.238 nhà ở bị hư hỏng. Diện tích ngô bị thiệt hại, gãy đổ là 63 ha; 260 ha mận và hồng không hạt, 1,5 ha lúa mới gieo cấy của bà con xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn cũng bị hỏng...

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống các huyện Pác Nặm, Ba Bể để nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa đá gây ra.

Nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá, dông lốc gây ra, ngày 16/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ các gia đình bị thiệt hại ở tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, Trung ương Hội cũng cử đoàn công tác về các địa phương khảo sát thiệt hại, tổ chức các hoạt động cứu trợ nhằm kịp thời chia sẻ với người dân.

Cụ thể, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn tiền và hàng với tổng trị giá hơn 263 triệu đồng, trong đó gồm 200 triệu đồng tiền mặt (hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng); 100 thùng hàng gia đình. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, tiếp nhận, lập kế hoạch và tổ chức giám sát, cấp phát tiền đến các gia đình theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương chủ động thăm hỏi hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thường xuyên báo cáo về Trung ương Hội.

* Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn kèm theo lốc xoáy, sét đánh xảy ra đêm 15/4 đã gây thiệt hại về tài sản trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo đó, mưa lớn, lốc xoáy và sét đánh đã gây thiệt hại tại các huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Chà và Mường Ảng làm 377 ngôi nhà bị thiệt hại (2 nhà bị sập hoàn toàn, 15 nhà bị tốc mái thiệt hại trên 70%, 15 nhà bị thiệt hại nặng từ 50-70%, 345 nhà bị tốc mái thiệt hại dưới 30%); 4 con trâu bò bị sét đánh chết; 2 điểm trường mầm non bị tốc mái… Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục sự cố do thiên tai gây ra. Chính quyền các địa phương cũng đã huy động lực lượng xuống cơ sở giúp người dân bị thiệt hại sửa chữa nhà cửa để nhân dân ổn định cuộc sống.



TTXVN/Báo Tin tức