08:16 21/08/2018

Hỗ trợ, nâng cao năng lực Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam

Ngày 21/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam thực hiện trao đổi chuyên môn Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, do ông Nozomu Yamashita, Cục Chính sách Phòng vệ, Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hữu nghị trên tinh thần tin cậy, tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được kết quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn nỗ lực hết mình trong việc đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cho biết, từ 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 27 sỹ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ, trong đó có một sỹ quan nữ; khẳng định Việt Nam đã có kinh nghiệm bước đầu và đã đạt được một số kết quả trong quá trình công tác tại các Phái bộ.

Qua hoạt động trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ cho Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra từ ngày 20-24/8/2108, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn nữa từ phía Nhật Bản trong công tác tổ chức, huấn luyện, đào tạo, mua sắm trang thiết bị để Đội Công binh làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào cuối năm 2019.

Ông Nozomu Yamashita, Trưởng đoàn chuyên gia Nhật Bản hy vọng, đợt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn lần này sẽ góp phần giúp Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam nâng cao năng lực, chuẩn bị tốt cho việc triển khai tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như hợp tác giữa lực lượng công binh hai nước.

Ông Nozomu Yamashita mong muốn hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên những nội dung khác như lĩnh vực y học dưới nước, cứu hộ cứu nạn, hàng không, an ninh mạng…

Hiền Hạnh (TTXVN)