Dự án hỗ trợ máy nông cụ thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ giúp bà con giảm sức lao động, chủ động thời vụ, nâng cao năng suất mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển sinh kế, góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Trước đây, đời sống của người dân xã vùng cao Mường Tè còn nhiều khó khăn; việc làm đất, cày bừa trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào sức người, sức trâu, bò nên mất nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy.
Từ thực tế đó, chính quyền xã Mường Tè đã triển khai chương trình hỗ trợ phương tiện sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương, giúp người dân giảm sức lao động, tăng năng suất và chủ động hơn trong sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tè, ông Đao Văn Tuệ, cho biết, năm 2024, xã đã được phân bổ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí 882 triệu đồng. Dựa trên nhu cầu thực tế của bà con, xã quyết định hỗ trợ máy cày, máy bừa mini cho hơn 90 hộ nghèo, cận nghèo. Đây là nhu cầu thực tế của bà con, giúp họ giảm ngày công, tăng năng suất lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Việc hỗ trợ máy bừa mini giúp người dân bản Giẳng, xã Mường Tè (Lai Châu) chủ động thời vụ, giảm chi phí thuê nhân công.
Năm 2024, Bản Giẳng - một trong những bản còn nhiều khó khăn của xã Mường Tè, có 19 hộ nghèo được nhận máy bừa mini. Chính sách hỗ trợ kịp thời này đã giúp bà con chủ động trong việc làm đất, gieo cấy lúa. Không chỉ tiết kiệm sức lao động, việc đưa máy bừa mini vào sản xuất còn giúp bà con chủ động thời vụ, giảm chi phí thuê nhân công, đặc biệt trong thời điểm thiếu lao động trẻ do nhiều người đi làm xa.
Ông Lò Văn Chương, Trưởng bản Giẳng chia sẻ: “Từ khi có máy bừa, bà con phấn khởi lắm. Nhiều hộ còn hỗ trợ nhau, hộ này làm xong thì giúp hộ kia. Nhờ thế mà tiến độ gieo cấy nhanh hơn, mùa màng đảm bảo”.
Gia đình ông Lù Văn Văn, ở Bản Giẳng, có hơn 5.000m² đất trồng lúa. Trước đây, khâu làm đất phải dựa vào sức kéo của trâu, bò nên mất nhiều thời gian. Ông Văn cho biết: “Ngày trước, mỗi vụ phải mất cả tuần mới cày xong. Hết cày rồi đến bừa, vất vả mà năng suất không cao. Nay có máy bừa mini, chỉ cần một buổi là xong; đất được làm kỹ, bằng phẳng, có thể gieo cấy ngay. Năng suất tăng mà mình cũng đỡ mệt”.
Nhờ được hỗ trợ máy nông cụ, người dân xã Mường Tè có thêm thời gian để phát triển chăn nuôi.
Chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn góp phần thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân vùng cao. Nếu như trước đây bà con còn ngại đổi mới, quen canh tác thủ công thì nay việc sử dụng máy móc đã trở nên phổ biến hơn. Các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng, bảo dưỡng máy, nhờ đó, tận dụng tốt nguồn hỗ trợ, phát huy hiệu quả đầu tư.
Theo thống kê của UBND xã Mường Tè, sau gần một năm triển khai, năng suất lúa của xã tăng từ 10 - 15% so với trước. Nhiều hộ giảm được chi phí sản xuất từ 2 - 3 triệu đồng/vụ, có thêm điều kiện đầu tư giống mới, phân bón, hoặc mở rộng diện tích canh tác. Đặc biệt, một số hộ còn mạnh dạn nhận làm dịch vụ cày bừa thuê, tăng thêm thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Thời gian tới, xã Mường Tè tiếp tục rà soát nhu cầu của người dân, đề xuất thêm nguồn vốn hỗ trợ máy nông nghiệp, giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Đồng thời, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con sử dụng hiệu quả máy móc, bảo dưỡng thiết bị, tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí.
Có máy cày, bừa góp phần nâng cao năng suất, bà con xã Mường Tè có thêm thu nhập đầu tư phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống.
Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tè Đao Văn Tuệ khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình hỗ trợ thiết bị sản xuất nông nghiệp, kết hợp với hỗ trợ sinh kế như: Chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa. Mục tiêu là giúp người dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững.
Những hiệu quả bước đầu tại xã Mường Tè có thể khẳng định, chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên bằng sức lao động của mình. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 26,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng/năm./.