09:19 16/09/2014

Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn chết 7 người

Ủy ban nhân dân quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân không may bị nạn. Tất cả những chi phí phát sinh, tùy tình hình, quận sẽ hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần.

Liên quan đến vụ cháy làm 7 người chết tại số nhà 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/9, bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 cho biết: Trước tiên, UBND quận sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân không may bị nạn. Tất cả những chi phí phát sinh, tùy tình hình, quận sẽ hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần.

 

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vận chuyển đồ đạc, vật dụng, xe máy trong căn nhà bị cháy ra bên ngoài. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

 

Đồng thời, quận cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tích cực hỗ trợ công tác điều tra, bảo vệ hiện trường cũng như làm các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho người gặp nạn, túc trực để an ủi, sớm ổn định tinh thần cho người nhà các nạn nhân.

 

Bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 cho biết thêm: Tất cả việc gì của nhân dân, chính quyền đều có trách nhiệm, tùy theo mức độ khác nhau quận cố gắng chăm lo tốt nhất có thể. Địa phương cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận họp rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

 

Đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng cho biết: Bệnh viện sẽ hỗ trợ mọi chi phí đến khi thi thể những người quá cố được bàn giao cho gia đình mai táng.

 

Công tác kiểm tra hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành. Việc xác định danh tính, nhận diện thi thể nạn nhân, chuẩn bị hậu sự và hỗ trợ bước đầu cũng được chính quyền địa phương khẩn trương triển khai.

 

Thành Chung