06:08 20/06/2019

Hỗ trợ đưa 217 thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi THPT quốc gia

Để ổn định tâm lý, đảm bảo sức khỏe và tránh thời tiết xấu, ngày 19/6, các thí sinh ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã được đưa vào đất liền tham dự Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019.

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay, huyện đảo Phú Quý có 217 thí sinh dự thi, trong đó 200 học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền và 17 thí sinh tự do. Vì điều kiện xa xôi, thời tiết xấu, các thí sinh được bố trí dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Nhằm hỗ trợ các thí sinh, tàu Phú Quý Express đã giảm 50% giá vé tàu lượt đi (giảm 50.000 đồng/vé lượt về) cho các thí sinh vào đất liền dự thi.

Chú thích ảnh
Đội “Tiếp sức mùa thi” của tỉnh đoàn Bình Thuận hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý đi chuyển đồ đạc về nơi ở. Ảnh : Nguyễn Thanh/TTXVN

Tại cảng vận tải Phan Thiết, sau khi tàu cập bến, các thí sinh được đội “Tiếp sức mùa thi” của Tỉnh Đoàn Bình Thuận đón và bố trí xe taxi đưa tất cả thí sinh về lưu trú tại ký túc xá Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo. Tại đây, Ban Quản lý ký túc xá sắp xếp chỗ ở, ổn định cho các thí sinh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đội ngũ y tế chăm sóc... đều được chuẩn bị chu đáo, giúp các em sớm ổn định tâm lý. Ngoài được ở miễn phí tại ký túc xá, trong 3 ngày diễn ra kỳ thi (25-27/6), chương trình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ nước uống miễn phí và tiền ăn cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh DDoàn Bình Thuận Lâm Hồng Tuyên, năm nay, chương trình “Tiếp sức mùa thi” huy động hơn 600 tình nguyện viên có mặt khắp 26 điểm thi trong toàn tỉnh từ ngày 20-28/6, tập trung cao điểm vào các ngày từ 24-27/6. Ngoài hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến kỳ thi, hỗ trợ đi lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện viên còn phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ công tác đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại những điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 10.956 thí sinh dự thi tại 26 điểm thi, với 468 phòng thi. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi cơ bản sẵn sàng như: Chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt xong camera giám sát hoạt động 24/24 tại phòng lưu trữ đề thi, bài thi ở 26 điểm thi, tổ chức tập huấn công tác coi thi, chấm thi cho cán bộ, giáo viên…

Chú thích ảnh
Thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Để hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn, Sở đã chỉ đạo tất cả các trường học rà soát lại danh sách học sinh thuộc diện khó khăn, hộ nghèo để phối hợp cùng các đơn vị vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ thí sinh với phương châm kiên quyết không để một trường hợp nào bỏ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại.

Hồng Hiếu (TTXVN)