09:06 08/09/2020

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19

Những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng với các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19. 

Thực hiện Quyết định 634/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang rà soát, có kế hoạch hỗ trợ cho khoảng 700 đoàn viên ở các Công đoàn cơ sở, đến nay đã chi hỗ trợ cho 340 đoàn viên.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Rạch Giá trao tiền hỗ trợ cho công đoàn viên.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng với Liên đoàn Lao động các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và 2 thành phố là Rạch Giá, Hà Tiên trao tiền hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất 500.000 đồng theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh là con đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiên Lương. Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp hàng trăm suất quà (300.000 - 500.000 đồng/suất), hơn 10.000 quyển vở và nhiều dụng cụ học tập khác hỗ trợ cho con em đoàn viên, công nhân lao động nghèo đến trường. Đây là những học sinh có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện, đạt thành tích cao trong năm học 2019 - 2020. Các phần quà này là sự tiếp sức, động viên các em tiếp tục học tập tốt trong năm học 2020 - 2021.

Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng với Công đoàn cơ sở Công ty HWASEUNG Rạch Giá đến ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành (Kiên Giang) thăm hỏi, trao quà cho anh Thạch Hải Đăng là công đoàn viên của công ty đang bị bệnh nặng, động viên bệnh nhân an tâm điều trị, vượt qua bệnh tật. Công đoàn cơ sở Công ty HWASEUNG Rạch Giá cũng hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho anh Thạch Hải Đăng điều trị bệnh do công đoàn viên trong công ty đóng góp, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân và gia đình.

Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết: Thời gian qua, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân nói chung và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh nói riêng. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn đẩy mạnh hoạt động vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh. Thực hiện Quyết định 634/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, hoàn cảnh gia đình khó khăn, người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị, bị tai nạn lao động và những trường hợp đặc biệt khó khăn khác để hỗ trợ mỗi suất 500.000 đồng.

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức hơn 20 đoàn thăm hỏi, tặng quà cho hơn 1.200 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí công đoàn và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm... với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Nhiều tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở vận động chủ doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ thực hiện 3 thùng gạo thiện nguyện, 2 cây "ATM gạo" hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; vận động hơn 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407 phòng, chống dịch COVID-19...

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 634/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” do dịch bệnh.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)