06:15 10/06/2026

Hỗ trợ cấp cứu hai công dân Trung Quốc qua 'luồng xanh'

Ngày 10/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, trong hai ngày 8 và 9/6/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Trạm kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) kịp thời mở "luồng xanh" ưu tiên, làm thủ tục xuất cảnh cho hai công dân Trung Quốc gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe về nước điều trị.

Chú thích ảnh
Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 9/6/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), xe cứu thương đưa công dân Trung Quốc HU KEXUAN (sinh năm 1965, bị bệnh tiểu đường) được tạo điều kiện tối đa qua "luồng xanh" ưu tiên để xuất cảnh về nước điều trị kịp thời. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 9/6/2026, lực lượng chức năng hai nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe cứu thương mang biển kiểm soát 14B-033.09 đưa công dân HU KEXUAN (nam giới, sinh ngày 10/7/1965, số hộ chiếu ER9560716), bị bệnh tiểu đường nặng, xuất cảnh an toàn qua khu vực cầu Bắc Luân 2 để kịp thời chuyển thương.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 8/6/2026, hai bên đã phối hợp mở luồng ưu tiên cho xe cứu thương mang biển kiểm soát 14B-017.78 đưa công dân MEI CHENGAN (nam giới, sinh ngày 14/9/1969, số hộ chiếu ER6558483) xuất cảnh sang Trung Quốc. Công dân này được chẩn đoán mắc bệnh lý nguy hiểm là xuất huyết não.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở "luồng xanh" cho xe cứu thương đưa công dân Trung Quốc MEI CHENGAN (sinh năm 1969, bị xuất huyết não) xuất cảnh về nước cấp cứu vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8/6/2026 tại khu vực cầu Bắc Luân 2. Ảnh: TTXVN phát

Việc kịp thời phối hợp mở "luồng xanh" ưu tiên cắt giảm tối đa thời gian thủ tục trong các tình huống khẩn cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp tranh thủ "thời điểm vàng" để cứu chữa người bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ chuyển biến xấu và đe dọa đến tính mạng của công dân. Hành động tinh thần trách nhiệm và nhân đạo này không chỉ khẳng định vai trò bảo hộ, hỗ trợ công dân trong mọi tình huống của lực lượng chức năng, mà còn góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị và cơ chế phối hợp hiệu quả, kịp thời giữa lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực biên giới.

Thanh Vân (TTXVN)