10:19 06/10/2020

Hỗ trợ các hộ dân Cần Thơ bị thiệt hại do dông lốc

Ngày 6/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã tiến hành hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi trận mưa dông xảy ra chiều 5/10.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc. Ảnh: TTXVN phát

Cơn mưa lớn kèm theo dông lốc xuất hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ chiều 5/10 vừa qua đã làm 13 căn nhà tại huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt bị tốc mái. Quận Ninh Kiều có nhiều tuyến đường bị ngập nghẹt do mưa lớn, nước thoát không kịp, gây trở ngại giao thông trên địa bàn.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ người dân dọp dẹp, sửa chữa nhà cửa; đồng thời tổ chức di dời người dân đến nơi ở an toàn.

Chú thích ảnh
Một căn nhà ở huyện Cờ Đỏ bị tốc mái do dông lốc chiều 5/10/2020. Ảnh: TTXVN phát

Bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ cho biết, trận mưa dông trên địa bàn huyện đã làm tốc mái 12 căn nhà, chủ yếu tại xã Trung Hưng. Thiệt hại tài sản ước tính gần 260 triệu đồng. Trong ngày 6/10, huyện đã tiến hành hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng với số tiền 33 triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đề nghị các quận, huyện tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại trên địa bàn và báo cáo về Văn phòng Ban để tổng hợp, phối hợp xử lý và hỗ trợ người dân bị thiệt hại khắc phục thiên tai theo quy định…

Ban  Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để hạn chế sập, tốc mái khi có mưa lớn kèm theo gió mạnh xuất hiện; tiếp tục rà soát, cắt tỉa cây xanh trên vỉa hè, khu vực gần nhà cửa, đường dây điện, tránh đổ ngã gây nguy hiểm; tổ chức nạo vét cống, rãnh tránh ngập nghẹt do mưa lớn, khi triều cường xuất hiện…

Từ đầu năm đến nay, tại Cần Thơ đã xảy ra 26 trận mưa kèm theo dông lốc, làm chết 1 người, bị thương 5 người; hơn 600 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

Thanh Liêm (TTXVN)