02:10 03/02/2013

Hổ Tasmania tuyệt diệt do con người

Chính con người chứ không phải dịch bệnh là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của loài hổ Tasmania.

Chính con người chứ không phải dịch bệnh là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của loài hổ Tasmania.

Kết luận trên của các chuyên gia Đại học Adelaide (Úc) hoàn toàn ngược lại với giả thuyết lâu nay rằng bệnh dịch đã quét sạch loài dã thú vốn là biểu tượng tự nhiên của châu Úc.


Hai cá thể hổ Tasmania cuối cùng đã chết tại sở thú. Ảnh: Internet


Loài thú ăn thịt có túi độc nhất vô nhị từng hiện diện đông đảo tại đảo Tasmania trước khi người châu Âu đến đây định cư vào năm 1803, và họ đã lao vào cuộc săn đuổi điên cuồng loài vật tội nghiệp này.

Cuối cùng, 2 cá thể còn sót lại bị bắt vào năm 1933 ( trong ảnh) cũng tàn đời tại sở thú.


Theo thanhnien.com.vn