07:20 31/07/2014

Hồ Dầu Tiếng tăng lưu lượng xả lũ xuống sông Sài Gòn

Để chủ động phòng chống lũ và bảo vệ an toàn, kể từ ngày 2/8, hồ Dầu Tiếng sẽ tăng lưu lượng xả lũ xuống sông Sài Gòn lên 200 m3/s.

Để chủ động phòng chống lũ, bảo vệ an toàn cho hồ Dầu Tiếng, trong điều kiện lượng nước trên khu vực đầu nguồn hiện nay đang đổ về nhiều do mưa lớn kéo dài, kể từ ngày 2/8, hồ Dầu Tiếng sẽ tăng lưu lượng xả lũ xuống sông Sài Gòn lên 200 m3/s.

Trước đó, ngày 24/7 do bắt đầu có mưa lớn liên tục trên đầu nguồn nên Hồ Dầu Tiếng bắt đầu xả lũ với lưu lượng 100 m3/s, từ ngày 29/7 đến nay lượng xả lũ được tăng lên 150 m3/s.

Theo ông Bùi Xuân Đại, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa), hiện nước đầu nguồn đang đổ về hồ Dầu Tiếng với lưu lượng rất lớn, cao trình trong hồ tăng xấp xỉ 5-6 cm mỗi ngày. Mực nước đo dược sáng nay, ngày 31/7 đang ở cao trình 22,13 mét, cao hơn quy trình cho phép 2,17 mét.

Ảnh minh họa: TTXVN


Theo ông Đại, kể từ ngày 29/7 trở đi, mọi hoạt động trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ được duy trì thực hiện nghiêm theo quy chế phòng chống lụt bão ở mức báo động I. Theo đó, cán bộ, nhân viên tại đây thực hiện chế độ trực 24/24 giờ; đồng thời phối hợp chặc chẽ với lực lượng Công an hồ nước thường xuyên kiểm tra quan trắc, tuần tra bảo vệ các hạng mục công trình tại các khu vực trọng yếu như: Tràn xả lũ đập phụ, đập chính, đập phụ Suối Đá, đập Bầu Vuông… kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh nắm tình hình hàng ngày, tìm cách ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Công ty Dầu Tiếng Phước Hòa cũng đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương: Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian sắp tới cần chủ động đề phòng, di dời dân vùng ảnh hưởng ven sông, trong trường hợp hồ lũ xuống sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông với lưu lượng lớn hơn. Việc xả lũ với lưu lượng hiện nay (150m3/s) còn ở mức bình thường, chưa gây ảnh hưởng lớn cho vùng hạ du.


Phạm Thanh Tân