12:07 11/12/2019

HLV U22 Indonesia chúc mừng Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sau trận thua 0-3 tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV đội U22 Indonesia Indra Sjafri đã chúc mừng Việt Nam và cho biết các cầu thủ của ông đã cố gắng hết sức.

Chú thích ảnh
 HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Indra nói: “Xin chúc mừng Việt Nam và trận đấu trước đó về hiệu suất. Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận trước ở vòng loại và bắt đầu trận đấu bằng lối chơi cởi mở”. 

Ông Indra nói thêm rằng Indonesia đã không lọt được vào chung kết SEA Games từ 6 năm qua. Do vậy, thành tích ngày hôm nay thực sự tốt song cả đội đã cố gắng cải thiện thành tích nhằm giải “cơn khát vàng” sau hàng thập kỷ chờ đợi. 

Ông Indra đánh giá rằng U22 Việt Nam đã “vượt trội hơn” so với U22 Indonesia. Vị HLV này cũng cho rằng “các cầu thủ Việt Nam đã di chuyển hợp lý hơn và chơi bằng cả lòng nhiệt tình phi thường”. 

Cũng theo PSSI, trận chung kết diễn ra khá thú vị bởi cả hai đội đều chơi cởi mở và đều tìm kiếm cơ hội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Indonesia có cơ hội tốt từ cú sút của Evan Dhimas, song bị thủ môn Việt Nam cản phá.

Việt Nam mở tỷ số vào phút 39 từ cú đánh đầu của Đoàn Văn Hậu. Trận chiến của U22 Indonesia ngày càng khó khăn hơn sau khi Evan Dimas phải rời sân do bị thương. Lợi thế 1-0 của Việt Nam kéo dài cho đến khi hiệp một kết thúc.

Trong hiệp hai, mức độ căng thẳng của trận đấu được đẩy lên cao hơn với các pha phạm lỗi và trả đũa từ các cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chiếm thế thượng phong sau khi ghi bàn thắng thứ hai ở phút 59.

HLV Indra Sjafri đã cố gắng đáp trả khi đưa Muhamad Rafli vào sân để gia tăng sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, hậu vệ Việt Nam đã chơi khá kỷ luật, thậm chí U22 Indonesia còn phải nhận thêm một bàn thua thứ ba vào phút 72.

Hữu Chiến (TTXVN)