07:09 13/07/2012

HLV Roberto Mancini xứng đáng mức lương 7,5 triệu bảng/năm?

Sau chiến công vô địch Premier League, HLV Roberto Mancini (ảnh) đã được ban lãnh đạo Manchester City tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương khủng 7,5 triệu bảng/năm - cao nhất xứ sở Sương mù. Mancini liệu đã xứng đáng với phần thưởng đó?

Sau chiến công vô địch Premier League, HLV Roberto Mancini (ảnh) đã được ban lãnh đạo Manchester City tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương khủng 7,5 triệu bảng/năm - cao nhất xứ sở Sương mù. Mancini liệu đã xứng đáng với phần thưởng đó?


 

Thành công mà vị chiến lược gia người Italia này mang đến cho nửa Xanh thành Manchester là điều không thể phủ nhận. Sự có mặt của ông đã giúp cho đội bóng thoát cảnh trắng tay trong suốt 35 năm khi giơ cao chiếc cúp FA (2010 - 2011), lần đầu tiên tham dự đấu trường Champions League (2011 - 2012) với vị trí thứ 3, rồi chấm dứt cơn khát vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi, khi Man City vượt qua chính đối thủ truyền kiếp Manchester United, để đăng quang ở mùa giải vừa qua.


Đó hẳn sẽ là khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của HLV Roberto Mancini (dù trước đó ông cũng đã từng cùng Inter Milan lên ngôi tại đấu trường Serie A), và càng đáng nhớ hơn đối với mỗi thành viên trong ban lãnh đạo, cầu thủ cũng như hàng triệu người hâm mộ của đội bóng. Tất nhiên, tất cả đều hy vọng, đó sẽ là một mốc son chói lọi, đưa đẳng cấp của Man City lên một tầm cao mới, chứ không chỉ tồn tại ở Premier League.


Tuy nhiên, với không ít người, tài năng của vị chiến lược gia người Italia này cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng. Không ít người còn cho rằng, thành công của Mancini chẳng qua là do ông gặp thời, chứ chẳng phải nhờ đến tài năng khi mà trong đội hình của Man City luôn có quá nhiều ngôi sao được đưa về bằng khoản tiền kếch xù của những ông chủ người Arập. Thế nên, việc Man City vô địch là điều đương nhiên và là tất yếu.


Thậm chí, có người còn cho rằng nếu như không có bàn thắng quý hơn vàng của Sergio Aguero – một cầu thủ được chiêu mộ với số tiền lên đến 47 triệu euro trong trận đấu cuối cùng gặp Queens Park Rangers, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3 - 2 mang về chức vô địch cho Man City, có lẽ giờ này Mancini đã ở một phương trời nào đó chứ không phải là ngự trị ở Etihad để hưởng mức lương lên đến 7,5 triệu bảng/năm như bây giờ.


7,5 triệu bảng/mùa là mức lương kỷ lục, vượt qua cả hai “lão làng” của Premier League là Arsene Wenger (7,1 triệu bảng/năm) và Alex Ferguson (6,3 triệu bảng/năm). Tuy nhiên, lương cao cũng đồng nghĩa với áp lực rất lớn mà ban lãnh đạo Man City đặt ra cho Roberto Mancini. Đó hẳn sẽ là một thử thách không hề nhỏ và mục tiêu đặt ra tất nhiên sẽ không chỉ còn là chức vô địch Premier League - điều mà họ đã có được trong mùa giải vừa qua. Trước những áp lực đó, Mancini liệu có thể tiếp tục giúp Man City thành công hay không? Câu hỏi đó chỉ thời gian mới có trả lời chính xác nhất.


Tuệ Minh