06:09 27/06/2012

HLV Phan Thanh Hùng: “Cơ hội chia đều cho cả hai”

Sau trận thắng trước đội tuyển Hà Lan và đặc biệt là việc đánh bại CH Séc ở tứ kết, Bồ Đào Nha có vẻ đã giải quyết được những vấn đề của mình.

Sau trận thắng trước đội tuyển Hà Lan và đặc biệt là việc đánh bại CH Séc ở tứ kết, Bồ Đào Nha có vẻ đã giải quyết được những vấn đề của mình. Thứ nhất, Ronaldo đã chói sáng với cú đúp là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thành công của Bồ Đào Nha.


Không chỉ biết ghi bàn, Ronaldo còn là “chim mồi” rất tốt, tạo nên những khoảng trống cho các đồng đội có cơ hội dứt điểm. Thứ hai, về lối chơi, Bồ Đào Nha đã cho thấy họ không quá lệ thuộc vào Ronaldo. Một Nani chơi cực hay bên cánh phải đã chia sẻ rất nhiều gánh nặng với Ronaldo.


Ở tuyến giữa, Bồ Đào Nha cũng luôn chơi cơ động, dựa trên lối đá nhỏ, nhuyễn và nhanh. Đây cũng chính là lối chơi của Tây Ban Nha ở EURO năm nay. Gần như chắc chắn, đội nào chiếm được khu trung tuyến sẽ có cơ hội lớn hơn để giành vé đi tiếp. Với một trận đấu ngang sức ngang tài, có lối chơi tấn công đẹp mắt như nhau, trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và có nhiều bàn thắng.


Lâm Lâm (ghi)