06:08 21/06/2012

HLV Phan Thanh Hùng: “Bồ Đào Nha sẽ có vé”

Sau trận thắng trước đội tuyển Hà Lan, tôi tin rằng ĐT Bồ Đào Nha đã giải quyết được những vấn đề của mình. Thứ nhất, nhân tố được chờ đợi là Ronaldo đã ghi bàn, thậm chí là lập cú đúp.

Sau trận thắng trước đội tuyển Hà Lan, tôi tin rằng ĐT Bồ Đào Nha đã giải quyết được những vấn đề của mình. Thứ nhất, nhân tố được chờ đợi là Ronaldo đã ghi bàn, thậm chí là lập cú đúp.

 

Việc Ronaldo chơi chói sáng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thành công của Bồ Đào Nha. Không chỉ biết ghi bàn, Ronaldo còn là “chim mồi” rất tốt, tạo nên những khoảng trống cho các đồng đội có cơ hội dứt điểm. Thứ hai, về lối chơi, Bồ Đào Nha đã cho thấy họ không quá lệ thuộc vào Ronaldo. Một Nani chơi cực hay bên cánh phải đã chia sẻ rất nhiều gánh nặng. Ở tuyến giữa, Bồ Đào Nha cũng luôn chơi cơ động, dựa trên lối đá nhỏ, nhuyễn và nhanh. Đây thực sự là lối chơi “khắc tinh” với CH Séc, đội chủ yếu chơi bóng bổng và dài. Khả năng đánh chặn từ xa của Bồ Đào Nha nếu được phát huy cao như ở trận gặp Hà Lan, chắc chắn họ sẽ giảm được áp lực rất nhiều lên hàng thủ. Với CH Séc, tôi không cho rằng đội này sẽ tạo nên bất ngờ tại EURO năm nay, bởi lối chơi của CH Séc không hoàn toàn thuyết phục. Dự đoán, Bồ Đào Nha sẽ vượt qua CH Séc trong thời gian thi đấu chính thức.

 

Lâm Lâm (ghi)