12:16 24/12/2015

HLV Pep Guardiola - đẳng cấp và luôn tỏa sáng

HLV Pep Guardiola sẽ chia tay CLB Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay và thay cho ông là cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti.


Ảnh: Dailymail

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Giám đốc điều hành đội Bayern Karl-Heinz Rummenigge với HLV Pep Guardiola mới đây. Phát biểu trên nhật báo Bild (Đức), ông Rummenigge cho biết: “Chúng tôi cảm ơn Guardiola vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho đội bóng. Hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau ăn mừng ở cuối mùa giải năm nay”. Cũng trong cuộc họp báo chia tay HLV Guardiola, Bayern Munich đã thông báo bổ nhiệm cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti làm HLV trưởng đội bóng vào mùa giải tới với bản hợp đồng 3 năm. Ancelotti được đánh giá là một trong những vị chiến lược gia thành công nhất tại châu Âu trong vòng 20 năm qua. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là 3 chức vô địch Champions League cùng AC Milan và Real Madrid. So về danh tiếng cũng như thành tích, Carletto không hề thua kém Pep. Chiến lược gia người Italy đã có quãng thời gian nghỉ ngơi đủ dài sau khi chấm dứt hợp đồng với Real.

Như vậy, sau HLV đầy tài năng Juergen Klopp chia tay Dortmund sau 7 năm gắn bó, người hâm mộ Bundesliga tiếp tục phải chia tay một HLV xuất sắc, lần này là Pep Guardiola tạm biệt sân Allianz Arena, sau 3 năm gắn bó.

Guardiola ra đi là một cú sốc lớn với những người hâm mộ Bayern khi lối chơi của ĐKVĐ Bundesliga đang dần hoàn thiện và là ứng cử viên cho ngôi vô địch ở mọi đấu trường tham dự. Giống như Klopp, mất đi Guardiola, Bundesliga sẽ thiếu đi một cá tính đặc biệt, một triết lý đặc trưng và cả những điều không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.

Trong hai mùa dẫn dắt Bayern, chiến lược gia 44 tuổi đã cùng “hùm xám” giành 2 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia Đức và 1 danh hiệu FIFA Club World Cup.

HLV Pep Guardiola dẫn dắt Bayern Munich vào năm 2013 và đã cùng “hùm xám” giành hai chức vô địch Bundesliga hai mùa giải vừa qua. Hợp đồng hiện tại của HLV Guardiola với Bayern Munich sẽ hết hạn vào tháng 6/2016. Trong hơn 2 năm làm việc tại Munich, Guardiola đã biến Bayern trở thành một cỗ máy chiến thắng hủy diệt. Dường như Bayern muốn vô địch Bundesliga là được ngay, dễ dàng như lấy đồ trong túi. Tại đây, Guardiola toàn quyền như một ông chủ và đưa cỗ máy Bayern vận hành trơn tru “bách chiến bách thắng”. Nhưng cuối cùng HLV người Tây Ban Nha vẫn quyết định đi tìm thử thách mới cho mình.

Chia tay Bayern, cơ hội mở ra cho rất nhiều đại gia châu Âu khác. Tuy nhiên, đến giờ HLV này vẫn đang bịt kín mọi thông tin về bến đỗ mới của mình. Đôi lần Guardiola đã bày tỏ muốn được thử sức tại Premier League (Giải Ngoại hạng Anh). Hiện Manchester City, Chelsea và Manchester United đều muốn có sự phục vụ của HLV 44 tuổi này. Theo Giám đốc điều hành Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge tiết lộ, Pep Guardiola đã chọn được điểm đến tiếp theo sau khi chia tay Bayern vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Rummenigge cũng nói rằng ông muốn để đích thân Guardiola thông báo về tương lai của mình.

Theo một số thông tin vừa tiết lộ, một trong những điều kiện để Pep nhận lời làm HLV trưởng là phải mang về Luis Suarez, ngôi sao đang chơi rất ấn tượng trong màu áo Barcelona. Hiện cái giá để giải phóng tiền đạo người Uruguay rời khỏi sân Nou Camp lên tới 100 triệu bảng. Một trong những lý do để Pep quyết tâm muốn có Suarez là ngoài tài năng của tiền đạo này còn là bởi người đại diện của cầu thủ người Uruguay là Pere Guardiola, anh trai của Pep.

Theo tờ The Sun thì Man City đã chuẩn bị sẵn lời đề nghị trị giá 142 triệu euro để mời Pep về dẫn dắt đội bóng trong hè 2016, trong thời gian 5 năm, tương đương mức lương 28 triệu euro/mùa. Đây là mức lương cao nhất thế giới dành cho một HLV. Và một chi tiết rất đáng quan tâm là hai giám đốc của Man City (Soriano và Txiki Begiristain) vốn là bạn cũ của Pep.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, Man United đang thi đấu rất tệ hại ở mùa giải năm nay. Lối chơi nhàm chán và thiếu bản sắc là những gì người ta nhắc đến MU ở thời điểm hiện tại. Đội chủ sân Old Trafford đã bị loại ngay từ vòng bảng Champions League năm nay. Với thành tích nghèo nàn của Quỷ đỏ, chiếc ghế của Van Gaal đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết, Guardiola và Mourinho chính là hai ứng cử viên nặng kí sẽ lên thay Van Gaal tiếp quản MU trong thời gian tới.

Theo thông tin báo chí Anh, ông chủ Chelsea, Roman Abramovich đang tìm mọi cách để lôi kéo Guardiola về Stamford Bridge vào mùa hè sang năm. Nhà tài phiệt Nga tuyên bố ông sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà Guardiola đưa ra nếu HLV này đồng ý về dẫn dắt Chelsea ở mùa giải 2016 - 2017.
Minh Đăng