07:16 23/07/2022

HLV Paul FC lường trước những khó khăn cho Quang Hải

HLV Didier Tholot của Paul FC khẳng định Ligue 2 không giống như giải đấu ở Việt Nam, Quang Hải buộc phải thích nghi với nhiều vấn đề phức tạp, nhưng CLB sẽ kiên nhẫn với cầu thủ đến từ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang Hải nỗ lực thích nghi với môi trường thi đấu mới. Ảnh: Pau FC

Trả lời phỏng vấn trang Maligue2 ngày 22/7, HLV Didier Tholot của Paul FC khẳng định: “Quang Hải đúng là ngôi sao ở Việt Nam nhưng chúng tôi không ký với cậu ấy vì lý do đó. Quang Hải sẽ phải thích nghi và chúng tôi cũng kiên nhẫn với cậu ấy. Ligue 2 không giống như giải đấu ở Việt Nam và cậu ấy cũng sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp khi sang châu Âu. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đủ phẩm chất để tạo đột biến trong một trận đấu và tạo ra những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng”.

Sau những nỗ lực trong hai tuần qua, Quang Hải tiếp tục có cơ hội ghi điểm với HLV Didier Tholot trong trận giao hữu cuối cùng của CLB Pau gặp Chamois Niortais lúc 0 giờ ngày 24/7 (giờ Việt Nam).

Trận đấu với Chamois Niortais là trận giao hữu cuối cùng của Quang Hải và đồng đội trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới 2022 - 2023. Đối thủ của CLB Pau xếp thứ 13 ở Ligue 2 mùa giải trước.

Sau trận này, CLB Pau có 1 tuần chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải Ligue 2 mới với chuyến làm khách trước Guingamp. Trong 3 trận giao hữu trước đó, Pau FC thắng SPS và Angouleme, thua khi gặp tân binh Ligue 1 Toulouse với tỷ số 0 - 2. Tiền vệ Quang Hải ra sân ở cả 3 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Ông Didier Tholot thừa nhận: “Giai đoạn này còn quá khó để xác định đội hình tốt nhất. Chúng tôi đã chơi ba trận giao hữu nhưng mùa giải chưa bắt đầu nên đội hình chưa có sự cạnh tranh. Chúng tôi chưa có nhiều lựa chọn ở các vị trí. Có những cầu thủ hội quân muộn hơn một chút nên phải tập luyện nhiều hơn, cũng có cầu thủ phải đối mặt với chấn thương".

"Chúng tôi có lẽ sẽ chọn được một bộ khung tốt nhất ở trận giao hữu với Niort ngày 23/7 nhưng đội hình đá chính trước Niort không đảm bảo sẽ xuất phát từ đầu ở vòng một Ligue 2 gặp Guingamp. Giống như các đội khác, chúng tôi vừa phải nhồi thể lực nhưng cường độ và chất lượng các buổi tập vẫn rất tốt. Các cầu thủ đang đáp ứng được kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là ở khả năng phòng thủ. Các trận giao hữu cũng tích cực, vì chúng tôi tìm ra được những điểm yếu cần khắc phục", ông Didier Tholot nói.

Cũng theo ông Didier Tholot, họ có thể chơi giao hữu tốt, chuẩn bị hoàn hảo nhưng sảy chân ngay khi bắt đầu mùa giải và ông đang mong chờ mùa giải mới bắt đầu để đánh giá đúng khả năng của các học trò.

Theo Thethaovanhoa.vn