06:14 14/06/2021

HLV Park Hang-seo vướng tin đồn thất thiệt

Sau trận thắng Malaysia 2 - 1, HLV trưởng đội tuyển Park Hang-seo đã vướng tin đồn thất thiệt là sẽ chia tay các học trò sau vòng loại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Ngày 13/6, đội tuyển Việt Nam đã họp chuyên môn, "giải mã” UAE. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn của Yonhap, Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park Hang-seo cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn video với nội dung ông Park đang bất hòa với Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam và không muốn gia hạn hợp đồng.

Đây là video cắt ghép với nội dung không chính xác, làm HLV Park Hang-seo phiền lòng.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Park Hang-seo với LĐBĐ Việt Nam có thời hạn đến tháng 1/2022, đi kèm với điều khoản tự động gia hạn 1 năm.

Nếu đạt được sự đồng thuận từ hai bên, hợp đồng này sẽ lập tức có hiệu lực mà không cần ký kết lại.

Sáng 13/6, HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã có cuộc họp chuyên môn với toàn đội. Buổi họp tập trung đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển UAE để xây dựng các phướng án phù hợp về chiến thuật.

Do đã nhận 2 thẻ vàng nên theo qui định của Điều lệ giải, HLV Park Hang-seo sẽ mất quyền chỉ đạo trực tiếp trong khu vực kỹ thuật ở trận đấu tới.

Tối 14/6, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Zabeel, địa điểm được UAE lựa chọn là sân nhà trong cả 3 trận đấu còn lại của bảng G.

Trước buổi tập, HLV trưởng Park Hang-seo và trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ tham dự họp báo trước trận đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào 23 giờ 45 (giờ Việt Nam) ngày 15/6. Đội tuyển Việt Nam cần tối thiểu một kết quả hòa để giành quyền vào vòng loại thứ ba cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Nếu đứng nhì bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có cơ hội rất lớn để sở hữu tấm vé đi tiếp khi so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác.

Theo Thethaovanhoa.vn