01:17 25/01/2019

HLV Park Hang-seo: Tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam

Trận tứ kết trên sân vận động Al Maktoum trước đội tuyển Nhật Bản đã kết thúc hành trình của Việt Nam tại AFC Asian Cup 2019, nhưng khiến cho những người yêu quý đội bóng này trong đó có bậc thầy cầm quân Park Hang-seo càng thêm tin tưởng vào thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các học trò của HLV Park Hang-seo đã tạo nên những điều lớn lao ở Asian Cup 2019. Ảnh: AFC

Vượt vòng đấu bảng qua cánh cửa hẹp là một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Việt Nam khiến châu Á chấn động khi thắng Jordan trên chấm sút luân lưu. Phải đến khi Nhật Bản được hưởng cú sút phạt penalty ở tứ kết, Việt Nam mới phải rời sân chơi lớn.

Với người  đã góp phần viết nên cổ tích cho Việt Nam tại giải đấu này, thầy Park Hang-seo, ông đã hoàn toàn hài lòng với những gì học trò của mình thể hiện tại giải đấu.

“Với chúng tôi, vào đến tứ kết đã là kết quả đáng hài lòng. Thành thực mà nói, chúng tôi đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2018. Tuy nhiên, các cầu thủ đều đã thi đấu hết khả năng có thể” – ông Park Hang-seo chia sẻ trên trang AFC.

“Thậm chí ngay cả khi chúng tôi để thua Nhật Bản, tôi cũng thấy các cầu thủ của mình đã thi đấu rất tốt, họ cho thấy sức mạnh tinh thần đáng nể. Điều đó khiến tôi thực sự hài lòng”.

“Các cầu thủ của tôi xứng đáng đạt đến trình độ cao hơn. Dù bóng đá Việt Nam lúc này không có những điều kiện tốt nhất, các cầu thủ vẫn có những tiến bộ không ngừng”.

Chú thích ảnh
Thầy Park tin tưởng các học trò của mình sẽ thành công hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: AFC

Trong hơn 1 năm qua, ông thầy người Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam. HLV 60 tuổi rất tin dùng các cầu thủ trẻ. Hơn một nửa cái tên trong đội tuyển quốc gia hôm nay là thế hệ U23 đã cùng ông Park thi dấu ngoạn mục trở thành Á quân AFC U23 Championship 2018. Việt Nam trở thành đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất góp măt tại giải đấu ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) lần này.

Không thất vọng trước thất bại, chiến lược gia người Hàn Quốc coi trận đấu trước Nhật Bản là cơ hội để đối mặt với những đối thủ mạnh nhất châu lục.

“Chúng tôi sẽ cố gắng để phát triển bóng đá Việt Nam và cả cơ sở vật chất để đat đến trình độ như Nhật Bản. Với đội tuyển Việt Nam, không dễ gì có cơ hội chạm trán các đội bóng lừng lẫy như Nhật Bản, Iran và Iraq. Những kinh nghiệm thi đấu cùng các  đội bóng mạnh hơn sẽ vô cùng hữu ích cho các cầu thủ trong hành trình phát triển bản thân” – ông Park chia sẻ - “Những thành tích có được từ năm ngoái tới nay là một điều kỳ diệu. Sau mỗi một giải đấu, điều chúng tôi thu nhận được là sự tự tin, tin rằng chúng tôi có thể làm được, sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ dù cho có khó khăn đến đâu”, thày Park nhấn mạnh.

Lê Sơn/Báo Tin tức