10:11 15/10/2021

HLV Park Hang-seo trở lại dẫn dắt U23 Việt Nam

Sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Oman tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng Park Hang-seo đã tạm chia tay với các học trò tại đội tuyển Việt Nam để di chuyển sang UAE tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam, hiện đang đóng quân tập huấn ở Dubai để chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U23 châu Á (U23 Asian Cup) 2022.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo đứng ngoài quan sát kỹ lưỡng buổi tập. Ông muốn đánh giá rõ hơn về sự tiến bộ của các cầu thủ. Ảnh: VFF

Cùng gia nhập đội tuyển U23 Việt Nam còn có 3 cầu thủ thuộc lứa U22 nhưng được đôn lên khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 là thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Với sự góp mặt trở lại của 3 cầu thủ nói trên, quân số của đội tuyển U23 Việt Nam nâng lên thành 26 cầu thủ.

Trong thời gian vừa qua, do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 nên HLV trưởng Park Hang-seo đã giao cho trợ lý Kim Han-yoon phối hợp với các thành viên trong Ban huấn luyện triển khai giáo án tập luyện tại đội tuyển U23 Việt Nam.

Vì thế, trong ngày đầu tiên trở lại tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo hầu như chỉ đứng ngoài quan sát một cách kỹ lưỡng buổi tập. Ông chỉ vào sân trong những tình huống thật sự cần thiết để thị phạm, sửa lỗi cho các cầu thủ. Với góc nhìn của người quan sát, HLV trưởng Park Hang-seo sẽ có đánh giá rõ hơn về sự chuyển biến của đội tuyển U23 Việt Nam sau một tuần tập huấn tại Dubai, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo kế hoạch, vào ngày 17/10 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển U23 Kyrgystan. Đây cũng là trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại UAE, đồng thời cũng là trận đấu mang tính tổng duyệt về lực lượng, lối chơi trước khi chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo chỉ vào sân thị phạm trong những tình huống thật sự cần thiết. Ảnh: VFF

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Đặng Văn Tới cho biết, toàn đội rất vui mừng và hào hứng khi được đón HLV trưởng Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy vậy, ngay cả khi không có HLV trưởng Park Hang-seo, toàn đội cũng hết sức tập trung tập luyện để hướng tới vòng loại U23 châu Á với phong độ cao nhất.

Văn Tới cũng cho biết thêm: “Trong trận giao hữu với U23 Kygyzstan vào ngày 17/10, chúng tôi sẽ phải nỗ lực thể hiện mình vì đây là cơ hội cuối cùng trước khi đội chốt danh sách. Khi tham dự vòng loại U23 châu Á, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ Tổ quốc trên ngực áo, phấn đấu giành chiến thắng để góp mặt tại vòng chung kết”.

Ngày 21/10, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường đến Kyrgyzstan để bước vào cuộc đua tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10 và gặp Myanmar vào ngày 2/11. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.

Minh Đăng/Báo Tin tức