12:18 05/12/2019

HLV Park Hang-seo thừa nhận 'một ngày quá khó khăn' với U22 Việt Nam

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo thừa nhận đã "thở phào nhẹ nhõm" sau khi trải qua một trận cầu căng thẳng với đối thủ U22 Thái Lan.

Chú thích ảnh
HLV Park phát biểu ở cuộc họp báo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Hôm nay là một trận đấu quá khó khăn cho chúng tôi. Mục tiêu của cả đội là giành một trận hòa để vào vòng sau. Chúng tôi có một áp lực rất lớn. Cả hai trận đấu trước đó của U22 Việt Nam trước Indonesia và Singapore đều rất vất vả. Tuy nhiên, hôm nay cả đội đã chơi rất nỗ lực và có 2 bàn thắng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ”.

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam phải cần đến quả sút 11m thứ hai của Tiến Linh để gỡ hòa 2-2. Trước đó Tấn Sinh thực hiện không thành công nhưng may mắn là trọng tài đã bắt lỗi di chuyển trước của thủ môn Thái Lan.

HLV Park Hang-seo nhận định: “Tấn Sinh là cầu thủ sút 11m số 1 của U22 Việt Nam. Cậu ấy thực hiện không thành công vì thủ môn đối phương đã phạm lỗi. Nhưng sau khi đá hỏng, cậu ấy bị áp lực. Đó là lý do tôi muốn đổi người đá phạt. Và Tiến Linh nhận nhiệm vụ vì cầu ấy là người sút 11m tốt thứ 2”.

Ông Park Hang-seo cũng chia sẻ về thủ môn Văn Toản, người đã mắc lỗi trong bàn thua sớm của U22 Việt Nam: “Bàn đầu tiên là lỗi của thủ môn, nhưng sau đó cậu ấy đã chơi tốt. Tôi sẽ không so sánh giữa các thủ môn với nhau. Mọi trận đấu chúng tôi đều thảo luận và lên kế hoạch chuẩn bị dựa theo các phân tích về đối thủ. Các hiệp đầu luôn khó khăn và chúng ta điều chỉnh, chơi tốt hơn trong hiệp 2.”

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam giữ vững vị trí nhất bảng B và theo đó sẽ gặp U22 Campuchia - đội nhì bảng A - tại vòng Bán kết bóng đá nam SEA Games 2019. Trận đấu diễn ra vào ngày 7/12 tại sân Rizal Memorial của Philippines.

Trần Giáp (P/v TTXVN từ Philippines)