12:22 01/12/2019

HLV Park Hang-seo nhận trách nhiệm về bàn thua của Bùi Tiến Dũng

HLV Park Hang-seo không trách thủ môn Tiến Dũng trong bàn thua đầu tiên. Ông cũng gửi lời cảm ơn các cầu thủ vì chiến thắng ngược dòng trước U22 Indonesia.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên, ông Park Hang-seo đã từ chối đổ lỗi cho cậu học trò. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên sân bóng. Nhưng người chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ luôn là tôi. Tôi không có quyền để phán xét bất cứ ai cả”, ông Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau trận.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo của U22 Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ông Park đã nhắc đến “Tinh thần Việt Nam” trong chiến thắng ngoạn mục trước Indonesia: “Hôm nay, chúng ta đã thể hiện tinh thần Việt Nam một lần nữa. Tôi muốn nói cảm ơn tới tất cả các cầu thủ.”

HLV Park Hang-seo cũng chỉ ra chìa khóa để đánh bại U22 Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay: “U22 Việt Nam được nghỉ nhiều hơn một ngày nên chúng tôi có lợi thế về thể lực. Tôi đã quyết định sẽ tận dụng tối đa lợi thế về thể lực khi đối đầu với Indonesia. Hiệp một, chúng tôi đá với sơ đồ 3-4-3. Sang hiệp hai, tôi thay đổi bằng cách đưa thêm một tiền đạo nữa. Hà Đức Chinh vào sân và chúng tôi đá 4-4-2. Thành quả là U22 Việt Nam có 2 bàn thắng và chúng tôi giành chiến thắng”.

Ông Park không nói về bàn thắng của Hoàng Đức nhưng ông lại đánh giá cao pha làm bàn của Thành Chung với cú đánh đầu từ tình huống cố định để giúp Việt Nam có bàn gỡ hòa. “Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều những tình huống cố định thế này và cuối cùng, bàn thắng đã đến”.

Theo lịch, vào ngày 3/12, Việt Nam đá trận tiếp theo với U22 Singapore. Với chiến thắng 2-1 trước Indonesia, Việt Nam dẫn đầu bảng B với 9 điểm có được sau 3 trận đấu. Cánh cửa vào bán kết đã mở rộng với thày trò HLV Park Hang-seo.

T.Giáp (Từ Manila, Philippines)