12:14 15/12/2021

HLV Park Hang-seo là khắc tinh của 'chim ưng' Indonesia

Tối 15/12, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu then chốt với tuyển Indoesia ở lượt trận thứ 4 bảng B - AFF Cup 2020. Một chiến thắng không chỉ đảm bảo cho thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào bán kết sớm trước 1 vòng đấu mà còn chắc chắn nắm giữ vị trí nhất bảng B.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo đang có thành tích rất tốt trước những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Từ chỗ là đối thủ rất kỵ giơ với Việt Nam, tuyển Indonesia luôn lép vế trong những lần đối đầu gần đây với tuyển Việt Nam. Trong gần 3 năm trở lại đây dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đã khiến đội bóng Xứ vạn đảo phải nhận kết quả toàn thua.

Trong 4 trận đấu bao gồm 2 cấp độ U23 và ĐTQG, chạm trán qua 3 đời HLV khác nhau của Indonesia gồm Simon McMenemy, Indra Sjafri và Shin Tae Yong, đội tuyển Việt Nam luôn giành những chiến thắng thuyết phục và ấn tượng.

Cụ thể tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3 - 1 vào tháng 10/2019. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng có chiến thắng quan trọng 1 - 0 trước U23 Indonesia.

Cũng lứa cầu thủ trẻ này hai đội đã chạm trán nhau 2 lần từ vòng bảng đến chung kết SEA Games 2019. Trong đó, U23 Việt Nam lần lượt giành chiến thắng 2 - 1 và 3 - 0 trước U23 Indonesia.

Indonesia sau đó đã có những thay đổi trên hàng ghế HLV. Ngay cả khi vị chiến lược gia từng giúp tuyển Hàn Quốc thắng tuyển Đức ở VCK World Cup 2018 là Shin Tae Yong đến dẫn dắt, "Chim ưng" vẫn chưa thể thoát khỏi "dớp" toàn thua trước "Những chiến binh sao vàng".

Đáng chú ý, HLV Shin Tae Yong cùng tuyển Indonesia đã trải qua trận thua đậm nhất trước tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo trong 2 năm trở lại đây với thất bại 0 - 4 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa rồi.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 2 ở bảng B, sau Indonesia do thua hiệu số bàn thắng bại. Vì thế, đây là trận đấu quyết định ngôi vị số 1 của bảng đấu, giành quyền vào bán kết AFF Cup 2020.

Bước vào trận đấu này, tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất, không có cầu thủ nào dính chấn thương cũng như bị ảnh hưởng bởi COVID-19.  HLV người Hàn Quốc đã thành công trong cuộc đối đầu quan trọng nhất vòng bảng trước tuyển Malaysia. Trước một đối thủ khác cũng thuộc diện khó chơi như tuyển Indonesia, nhiều khả năng ông Park sẽ giữ nguyên bộ khung của mình nhằm giành trọn vẹn 3 điểm.

Nếu thắng trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng với 9 điểm, chắc chắn sẽ giành 1 trong 2 tấm vé vào bán kết tại bảng B. Lượt cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải gặp tuyển Campuchia, còn tuyển Indonesia và tuyển Malaysia phải quyết đấu.

Thầy trò HLV Shin Tae Yong chắc chắc sẽ rất quyết tâm kiếm ít nhất 1 điểm trước tuyển Việt Nam để tạo thế chủ động trong cuộc đua vào bán kết khi lượt cuối trước đối thủ Malaysia.

Chú thích ảnh
Màn đấu trí đáng chờ đợi giữa 2 HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae Yong. Ảnh: AFC

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với tuyển Indonesia là cuộc đấu trí giữa 2 HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae Yong. Đây là màn so tài rất khó lường do cả 2 chiến lược gia này quá hiểu nhau.

Mùa giải năm nay, Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào tài năng của ông Park Hang-seo để lần thứ 2 liên tiếp vô địch AFF Suzuki Cup. Còn Indonesia đã 5 lần về nhì mà không giành được danh hiệu nào trong 12 lần giải đấu được tổ chức. HLV Shin Tae Yong được đặt niềm tin sẽ đưa Indonesia hướng tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15/12.

Phát biểu trước trận:
“Đội tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup. Họ là ứng cử viên cho chức vô địch” - HLV Shin Tae Yong

“So với đội hình mà Việt Nam đã thắng hồi tháng 6, Indonesia hiện đã có nhiều thay đổi. Có nhiều cầu thủ mới, phạm vi hoạt động rộng hơn, sức mạnh cá nhân tốt hơn" - HLV Park Hang-seo

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức
Indonesia: Ernando,  Edo, Rizky, Asnawi, Alfeandra - Evan, Rachmat, Ricky, Irfan - Kushedya, Dedik

Cục diện bảng A đã sớm định đoạt khi 2 suất vào bán kết đã thuộc về tuyển Thái Lan và tuyển Singapore trước 1 vòng đấu. Trận đấu ở lượt cuối giữa hai đội sẽ phân định ngôi nhất bảng.
L. Sơn/Báo Tin tức