01:20 10/01/2020

HLV Park Hang-seo hài lòng với trận ra quân

Chiều 10/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có 1 điểm trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ U23 Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa không bàn thắng này, HLV Park Hang-seo của U23 Việt Nam cho biết: "Trước trận, tôi có nói với các học trò rằng đây là một trận đấu rất khó. Thực tế cho thấy, dự đoán của tôi là đúng. Cuộc đọ sức với U23 UAE là trận đầu tiên nên các cầu thủ của tôi không tránh khỏi áp lực. Tôi nghĩ một điểm có được ở trận này là kết quả tốt".

Về việc sử dụng nhân sự trong trận đấu này, thầy Park nói thêm: "Chúng tôi đã sử dụng Đình Trọng ở hiệp hai và cậu ấy đã chơi tốt. Bùi Tiến Dũng bắt chính vì đã tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn Văn Toản. Tấn Tài không đủ thể lực, còn một vài ngày nghỉ trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra, chúng ta sẽ điều chỉnh để có bộ khung hoàn chỉnh với những cá nhân tốt nhất. Tấn Sinh nhận 1 thẻ vàng, chúng tôi không muốn cậu ấy bị thẻ đỏ nên đã rút cậu ấy ra. Đôi khi Tấn Sinh chưa thể cân bằng cảm xúc trong trận đấu nên ban huấn luyện quyết định như vậy".

Nói về tình huống nghi là hậu vệ UAE đã để bóng chạm tay, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng tôi tin tưởng 100% vào công nghệ VAR và quyết định cuối cùng của các trọng tài. Trọng tài đã tham khảo ý kiến VAR và cho rằng đó không phải là tình huống chạm tay và tôi tôn trọng quyết định ấy".

Về phần mình, HLV Maciej Skorza của U23 UAE đánh giá đây là "một trận đấu đỉnh cao", đồng thời cũng không giấu được sự thất vọng khi không thể đánh bại được U23 Việt Nam.

Ông cho biết: “Chúng tôi có chút thất vọng bởi đã chơi tốt trước đối thủ mạnh nhưng không thể giành chiến thắng. U23 UAE đã chơi tốt trong phần cuối của hiệp một. Tôi khá tiếc vì các học trò không thể ghi một bàn để thắng trận. Mặc dù vậy, tôi hài lòng về tinh thần cũng như phong độ của các cầu thủ U23 UAE".

Nhận xét về U23 Việt Nam, vị chiến lược gia này nhấn mạnh: "Điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam là chơi rất chiến thuật. Đội hình của họ chơi có tổ chức, toàn đội thi đấu gắn kết, tôi nghĩ rằng các vị trí đều chơi tốt trong một cỗ máy được vận hành trơn tru. Trong 10 phút cuối, U23 Việt Nam có nhiều tình huống bóng nguy hiểm. Tôi đã rất thận trọng bởi tôi biết U23 Việt Nam chỉ cần vài giây để tạo ra cơ hội. Tất nhiên, trước trận, tôi đã nói U23 Việt Nam là một ứng viên ở giải đấu lần này, nhưng tôi tiếc về tình huống lẽ ra hậu vệ của U23 Việt Nam phải nhận thẻ vàng thứ 2 (Tấn Sinh) và phải rời sân. Bây giờ chúng tôi có được 1 điểm và tôi rất hài lòng khi các cầu thủ thể hiện được mình. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận trong những trận đấu tới".

Minh Tiến (PV TTXVN từ Buriram, Thái Lan)