04:17 13/04/2020

HLV Park Hang-seo đón tin vui từ những học trò cưng

Cầu thủ Đỗ Thanh Thịnh - "trụ cột" của đội tuyển Việt Nam đang tiến triển tốt về mặt thể lực, đây là điều đáng mừng.

Chú thích ảnh
Thanh Thịnh đã hồi phục chấn thương. Ảnh: TT&VH

Cụ thể, chấn thương của hậu vệ U22 Việt Nam Đỗ Thanh Thịnh đang phục hồi tốt trong tập luyện ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Cầu thủ này khẳng định: "Chấn thương của tôi đã gần như bình phục hoàn toàn. Tôi đã sẵn sàng để trở về CLB sau đợt dịch căng thẳng này".

Thanh Thịnh dính chấn thương trong buổi tập ngày 15/1 trong chiến dịch VCK U23 châu Á khiến anh không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng gặp U23 Triều Tiên.

Trở về sau chiến dịch thi đấu cùng U23 Việt Nam tại Thái Lan, Thanh Thịnh trở về tập luyện tại đội bóng SHB Đà Nẵng nhưng chấn thương không có dấu hiệu chuyển biến. Sau đó, Thanh Thịnh đã tới trung tâm PVF để tập hồi phục dưới dự hướng dẫn của bác sỹ Choi.

Ở thời điểm hiện tại, không chỉ các đội bóng, các cầu thủ gặp khó khăn khi V-League phải dừng vô thời hạn, mà HLV trưởng Park Hang-seo cũng đối mặt với nhiều áp lực lớn trong việc chuẩn bị từ lực lượng đến chuyên môn cho đội tuyển quốc gia tiếp tục dự tranh vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm và đặc biệt là chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Vào thời điểm này, khi mọi hoạt động bóng đá bị "đóng băng" hoàn toàn, ông Park cùng các đồng sự của mình vẫn làm việc nhằm tìm ra những gương mặt mới, nâng cấp chiến thuật, thay đổi phong cách chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Theo những thông tin ban đầu, 4 cái tên gồm: Hải Huy (Than Quảng Ninh), Khắc Ngọc, Văn Hào (Viettel) và Huy Toàn (CLB TP Hồ Chí Minh) đã được chính tay HLV Park Hang-seo điền vào bảng chiến thuật chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới, cùng đó là những sơ đồ chiến thuật mới.

Theo Thethaovanhoa.vn