10:07 26/10/2021

HLV Park Hang-seo đặt niềm tin vào quyết tâm của lứa học trò U23 Việt Nam

Sau 4 ngày luyện tập với các bài tập từ thể lực đến kỹ, chiến thuật, HLV Park Hang-seo đã có thể hài lòng về sự nỗ lực của các học trò U23 Việt Nam. Sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam), toàn đội đã có buổi làm quen không gian sân vận động Dolen Omurzakov, sẵn sàng cho trận ra quân.

Chú thích ảnh
Tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu dựa trên bộ khung được đánh giá là nổi trội hơn như thủ thành Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Văn Đô, Văn Xuân, Hữu Thắng, Hoàng Anh. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại U23 châu Á 2022. Trận đấu chia đôi lực lượng tập nội bộ của đội tuyển cho HLV Park Hang-seo thấy được sự nỗ lực cháy hết mình của các cầu thủ trẻ để cạnh tranh suất đá chính trong các trận gặp đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar tại vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á (U23 Asian Cup) 2022.

Chiều 26/10, HLV Park Hang-seo và thủ thành Văn Toản sẽ tham dự họp báo trước loạt trận khai màn vòng loại U23 châu Á 2022.

Để hạn chế rủi ro về chấn thương, HLV Park Hang-seo quyết định lựa chọn sân tập có chất lượng mặt cỏ tốt hơn so với sân tập trước đó của tuyển U23 tại Kyrgyzstan dù thời gian di chuyển xa hơn.

Sau buổi đấu tập bằng cách chia đôi đội tuyển cho phép HLV Park Hang-seo có điều kiện lắp ráp đội hình. Trong đó, đội hình quy tụ nhiều gương mặt được đánh giá là nổi trội hơn như thủ thành Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Văn Đô, Văn Xuân, Hữu Thắng, Hoàng Anh… đã giành chiến thắng chung cuộc. Kết thúc trận đấu này, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ trẻ nỗ lực hết sức mình để cạnh tranh suất đá chính tại vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á (U23 Asian Cup) 2022. Ảnh: VFF.

Nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2022, LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định không bố trí lịch tập chính thức tại SVĐ Dolon Omurzakov, áp dụng cho cả 3 đội tham dự bảng I.

Sở dĩ AFC buộc phải đưa ra quyết định không tổ chức các buổi tập chính thức tại SVĐ Dolon Omurzakov như thông lệ tại các giải đấu là do SVĐ này cũng là địa điểm tổ chức các trận đấu của bảng D vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 vừa kết thúc. Mật độ các trận đấu dày đã khiến mặt cỏ cần có thời gian để bảo dưỡng và khôi phục trở lại.

Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo cùng các học trò chỉ có thể đến đây thăm quan để có sự cảm nhận rõ hơn về không gian thi đấu. Việc không được tập làm quen sân thi đấu là điều bất lợi đối với cả 3 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar.

Chia sẻ về quá trình tập luyện của tuyển U23 Việt Nam, hậu vệ Liễu Quang Vinh cho biết: Đợt tập huấn tại UAE với 2 trận đấu giao hữu quốc tế lần lượt trước U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan đã giúp toàn đội có cơ hội được trải nghiệm và rút ra những bài học kinh nghiệm trước khi bước vào Vòng loại U23 châu Á 2022. Bên cạnh đó, việc HLV Park Hang-seo trở lại nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam cũng tạo động lực và sự quyết tâm lớn đối với các cầu thủ.

"Tôi nghĩ rằng, bất cứ HLV nào cũng đều mong muốn học trò của mình tiến bộ. HLV Park Hang-seo cũng vậy. Chúng tôi không cảm thấy áp lực bởi chúng tôi hiểu những điều thầy Park làm đều là muốn chúng tôi tiến bộ hơn. Kể từ khi tập trung tập luyện cùng đội, bản thân tôi cũng cải thiện rất nhiều về thể lực cũng như tư duy chơi bóng và kỹ thuật”, Liễu Quang Vinh cho biết.

Cho đến thời điểm hiện tại, vòng loại U23 châu Á 2022 cũng đã khởi tranh lượt đấu đầu tiên ở các bảng E, H, J và K, với những kết quả rất bất ngờ.

Đáng chú ý nhất là tại bảng E, U23 UAE đã phải nhận thất bại 1 - 2 trước U23 Kyrgyzstan - đội bóng vừa thua U23 Việt Nam vói tỷ số 0 - 3 ở trận giao hữa vừa qua. U23 Oman cũng trắng tay khi để thua 1 - 2 trước U23 Ấn Độ.

Ở bảng J, U23 Thái Lan bất ngờ bị U23 Mông Cổ chia điểm với tỷ số 1 - 1, còn U23 Malaysia vất vả mới có thể vượt qua U23 Lào với tỷ số 1 - 0. Trong khi đó tại bảng H, chủ nhà U23 Singapore cũng chỉ có thể giành được 1 điểm trong trận ra quân gặp U23 Timor Leste.

Đội tuyển U23 đã và đang được tạo những điều kiện tốt nhất để thi đấu tại giải đấu lớn. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 27/10 trước khi gặp U23 Myanmar vào ngày 2/11.

Minh Tuệ/Báo Tin tức