09:15 04/09/2019

HLV Park Hang-seo chốt danh sách gặp Thái Lan, loại tiền đạo Hà Minh Tuấn

Trong cuộc họp kỹ thuật chiều 4/9, với việc loại tiền đạo Hà Minh Tuấn, HLV Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Minh Tuấn (trái) và hậu vệ Trọng Hoàng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hà Minh Tuấn đã gặp phải chấn thương bắp chân ngay trước ngày đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, và đây cũng chính là một trong những lý do khiến tiền đạo này không thể tiếp tục đồng hành cùng toàn đội. Hà Minh Tuấn đã ghi 7 bàn thắng tại V-League 2019 và nằm trong tốp đầu Vua phá lưới mùa bóng năm nay.

Tuy nhiên, chấn thương bắp chân của anh được các bác sĩ nhận định là khá phức tạp và không kịp hồi phục cho trận đấu tới. 

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng nhiều khả năng hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ là cầu thủ bị loại, do anh đã bỏ lỡ các buổi tập của đội tuyển Việt Nam sau thương vụ chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan. Với quyết định trên, có thể thấy rõ HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ người Thái Bình này. 

Vào lúc 19h ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn vòng loại World Cup 2022 trước đối thủ là đội chủ nhà Thái Lan. Lịch sử đối đầu cùng sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam những năm gần đây khiến trận cầu “siêu kinh điển” của Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam được nâng tầm thành “kinh điển” châu Á tại vòng loại World Cup lần này.

Ở lần chạm trán gần nhất tại Cúp Nhà vua Thái Lan (King’s Cup) 2019, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân nhà của họ. Và trụ cột của đội bóng "Xứ Chùa Vàng" - tiền vệ Chanathip cho rằng trận thua này là động lực để Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam trong trận đấu tới.

Danh sách chính thức 23 thành viên tuyển Việt Nam tham gia trận đấu với Thái Lan tối 5/9:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh),

Tiền vệ (9): Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (4): Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense VV).

Thanh Phương (TTXVN)