08:12 07/08/2018

HLV Park Hang Seo 'chọn vàng'...

HLV Park Hang Seo từng chia sẻ, sau ngày 7/8, ông sẽ công bố bản danh sách rút gọn đội tuyển Olympic Việt Nam và chắc chắn thuyền trưởng người Hàn Quốc đã lên bộ khung trước trận đấu với Uzbekistan ở giải tứ hùng U23, đang được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình.

Chú thích ảnh

So bó đũa chọn cột cờ luôn là vấn đề nhạy cảm và không đơn giản với các HLV, nhưng nó lại là vấn đề không đáng để bàn nhất, trước mỗi giải đấu lớn. Tại sao thế?

Một nền bóng đá trẻ, với trên dưới 600 cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi trong màu áo các CLB ở V-League và giải hạng Nhất quốc gia, sơ bộ có khoảng 1/3 trong số này (200 cầu thủ) là những người dưới 23 tuổi. HLV Park Hang Seo và cộng sự đã chọn ra 30 cầu thủ tốt nhất, sau quãng thời gian dài theo dõi phong độ của họ, đồng thời cũng thừa hưởng "di sản" từ VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Đây chắc chắn là những tinh túy.

Điều đó có nghĩa rằng, tất thảy 30 cầu thủ này đều xứng đáng đến ASIAD 18, chứ không chỉ có 20 người trong số này. Một số ca chấn thương không kịp bình phục như Trọng Đại, Hồng Duy…, là xác suất rủi ro, ngoài ý muốn, nhưng đã được tính tới. Vậy thì ai đi ai ở có còn đáng bàn nữa hay không, bởi nếu luận sâu, nó thậm chí còn mang phản ứng phụ. Tại một giải đấu ngắn ngày (khoảng hơn 2 tuần), ông Park Hang Seo chỉ có 20 cầu thủ.

Bộ khung U23 Việt Nam, với 18 cầu thủ trong danh sách sơ bộ, sẽ gọt xuống còn 15; thêm 3 nhân tố mới nữa và 3 cái tên trên 23 tuổi, theo điều lệ giải. Minh Vương, Đỗ Hùng Dũng đã tạo được ấn tượng mạnh và họ sẽ là những bổ sung tuyệt vời cho tuyến 2. Ở góc nhìn chủ quan, nếu buộc phải hy sinh một cầu thủ trên 23 tuổi, thì đấy là Anh Đức. Đẳng cấp của Đức "Eto'o" đã được định hình, nhưng vai trò lại giảm thiểu trong lối chơi tổng thể.

Đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn Thường Châu, với kiểu đánh du kích, dùng các tiền đạo ảo. Bởi nếu so về tầm thước, sức mạnh tranh chấp, không một trung phong nào của bóng đá Việt Nam chiếm được lợi thế trước các hàng phòng ngự cao to của Australia, Iraq, Bahrain hay Uzbekistan... Các tiền đạo ảo giúp HLV Park Hang Seo có nhiều phương án hơn. Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng và giờ chúng ta có thêm Tiến Linh.

HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn, khẳng định, việc trẻ hóa đội hình ĐTQG là một đòi hỏi cấp bách của thời cuộc, bởi người trẻ giàu năng lực và khát vọng cống hiến hơn. "Tôi biết một số họ còn mơ World Cup. Và ngoài ra, tất cả những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam đều đang ở độ tuổi dưới 23. Đó là một thuận lợi, đồng thời cũng là thách thức, là thời cơ vàng", ông Tuấn chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Một nền bóng đá trẻ và chắc chắn, các cầu thủ trẻ còn rất nhiều cơ hội phát triển - thể hiện và chứng minh năng lực chơi bóng ở tầm cao, không chỉ dưới triều đại Park Hang Seo. ASIAD là một đấu trường lớn, không phải để thử nghiệm, mà ở đó, đội tuyển Olympic Việt Nam mang sứ mệnh của kẻ đi chinh phục. Sự ổn định về nhân sự, cũng như lối chơi, trong giai đoạn chuẩn bị mang tính chất quyết định, chứ không phải ra thực chiến mới "học võ".

Chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng giải tứ hùng với Uzbekistan. Nhiều người nghĩ đến một cuộc phục thù sau trận thua ở chung kết U23 châu Á hồi tháng 1/12018, nhưng thế là nghĩ quẩn. Chủ nhà thậm chí đã giành chức vô địch giải đấu này trước trận đấu với Uzbekistan và ngoài ra, công tâm mà nói thì nền bóng đá Việt Nam chưa thể nghĩ đến một cuộc phục thù nào cả, với các đối thủ ngoài Đông Nam Á.

Hãy hướng đến một trận cầu mãn nhãn và với các trường hợp chưa nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo ở ASIAD này, cũng hãy tận hưởng trận đấu như một trải nghiệm tuyệt vời trong sự nghiệp.

Theo Thể thao văn hóa