10:11 11/10/2017

HLV Park Hang Seo chính thức ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam

Ngày 11/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc chính thức trở thành tân "thuyền trưởng" ĐTQG, đội tuyển U23 Quốc gia và đội tuyển Olympic Quốc gia trong vòng 2 năm.

Ông Park Hang Seo cam kết sẽ xây dựng xây dựng lối chơi bóng ngắn, phù hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam.

HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ giữa tháng 11 khi đội tuyển Việt Nam gặp Afghansitan trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2019. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng trong hành trình chinh phục tấm vé dự VCK với đội tuyển Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, ông Park Hang Seo là nhà cầm quân có đẳng cấp cao nhất từ trước đến nay dẫn dắt tuyển Việt Nam. HLV này được xem là người đáp ứng đủ các yêu cầu trong tiêu chí lựa chọn HLV trưởng của VFF như: dưới 60 tuổi, có bằng AFC Pro-License và có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, giàu kinh nghiệm. Nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra những làn gió tươi mát cho ĐTQG cũng như U23 Việt Nam.

Trong thời gian HLV Park Hang Seo nắm đội, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á, trong khi đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ dự tranh Asiad 2018, còn đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2018 cùng vòng loại Asian Cup 2019.

Ông Park Hang Seo (trái), là HLV khá nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Ông Park Hang Seo sinh ngày 4/1/1959. Ông là người giàu kinh nghiệm khi từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp trong vai trò một tiền vệ, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Dấu ấn nổi bật nhất của HLV Park Hang Seo chính là hai lần làm trợ lý HLV cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 1994 và 2002. Đáng chú ý tại World Cup 2002 trên sân nhà, ông chính là trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink và đã góp công không nhỏ vào thành tích giành hạng 4 của đội tuyển Hàn Quốc. Sau đó, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội đoạt HCĐ Asian Game Busan thồi háng 9/2002.

HLV Park cũng đạt được thành tích tốt khi dẫn dắt một số CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc. Trong hơn 10 năm hành nghề tại các CLB, HLV 58 tuổi này từng dẫn dắt 4 đội bóng là Gyeongnam FC, Chunnam Dragon, Sangju Sangmu Phoenix, Changwon FC. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nghiệp cầm quân của HLV Park Hang Seo không được suôn sẻ. Trước khi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV này có thành tích rất tệ ở CLB Changwon thi đấu tại giải hạng 3 Hàn Quốc (National League).

L.Sơn/Báo Tin Tức