06:09 21/06/2012

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Hai đội sẽ chơi thận trọng”

Dù Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn, nhưng trong một trận không có cơ hội để sửa chữa sai lầm, nhiều khả năng đội này sẽ chơi thận trọng. Chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ vẫn phải trông chờ rất nhiều vào 2 nhân tố có khả năng tạo đột biến cao ở trên hàng công là Ronaldo và Nani.

Dù Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn, nhưng trong một trận không có cơ hội để sửa chữa sai lầm, nhiều khả năng đội này sẽ chơi thận trọng. Chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ vẫn phải trông chờ rất nhiều vào 2 nhân tố có khả năng tạo đột biến cao ở trên hàng công là Ronaldo và Nani. Vấn đề là trước lối chơi có phần lăn xả của CH Séc, việc làm sao “dọn cỗ” cho Ronaldo và Nani không phải đơn giản. 3 trận vòng bảng cho thấy, khả năng kiến tạo cơ hội của Bồ Đào Nha không thật sự tốt. Rất nhiều lần Ronaldo phải về sâu để lấy bóng. Yêu cầu đặt ra là các tiền vệ Bồ Đào Nha phải chiếm được khu trung tuyến. Trong khi đó, CH Séc vẫn dựa vào những cựu binh, nhưng đa số đều đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Nhiều khả năng, CH Séc sẽ chơi phòng ngự để đưa trận đấu tới cục diện phải giải quyết trên chấm đá phạt 11 m. Khi đó, CH Séc sẽ có cơ hội đi tiếp hơn bởi họ đang có thủ môn xuất sắc hàng đầu thế giới.

 

Lâm Lâm (ghi)