10:22 12/10/2015

HLV Miura: "Tôi muốn đánh bại Thái Lan”

Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra sáng 12/10, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã tỏ rõ quyết tâm muốn đánh bại Thái Lan trong trận đấu diễn ra tối 13/10 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, trên sân Mỹ Đình.


Bóng đá Thái Lan và Việt Nam năm nào cũng đụng độ nhau ở các giải đấu của khu vực Đông Nam Á, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì đã 7 năm Việt Nam mới tiếp Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình, kể từ AFF Cup 2008. Cả hai có thể đã hiểu nhau đến tận “chân tơ kẽ tóc” nhưng không vì thế mà cuộc gặp gỡ giữa hai đội kém đi sự kịch tính và quyết liệt.

Thầy trò ông Miura đang đứng trước những thử thách lớn bởi đối thủ Thái Lan luôn là “khắc tinh” của bóng đá Việt Nam. Họ nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam về nhiều mặt. Họ đang có một đội ngũ tốt, một HLV giỏi và rất hiểu bóng đá Việt Nam. Một điều quan trọng nữa là người Thái có được điểm tựa tinh thần từ truyền thống đối đầu với đội bóng của chúng ta.

Tại buổi họp báo trước trận, ông Miura khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ có cách chơi khác để hạn chế sức mạnh của đối thủ để có được kết quả tốt. Ông cũng bày tỏ mong muốn cùng đội tuyển Việt Nam giành quyền vào VCK ASIAN Cup 2019 và vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Thái Lan là đối thủ khó chịu, nhưng đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà.

Xác định đối thủ rất giỏi trong việc kiểm soát bóng ở trung tuyến và đặc biệt các miếng đánh tấn công biên của họ rất biến ảo nhờ sự cơ động của hai hậu vệ cánh. Ông yêu cầu tuyến giữa của tuyển Việt Nam phải tự tin cầm được bóng nhằm giảm áp lực cho tuyến dưới cũng như có nhiều cơ hội chủ động tấn công về phía khung thành đối phương, đồng thời yêu cầu về việc chủ động tấn công, phối hợp nhóm từ tuyến giữa nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Những miếng phối hợp nhóm rồi các bài dứt điểm một chạm liên tục được rèn luyện.

HLV Miura đã chốt danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự trận đấu với Thái Lan. Theo đó 5 cầu thủ bị loại trước trận đấu này là: Phi Sơn, Văn Thắng, Ngọc Thắng, Xuân Thành và thủ môn Hoài Anh.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất hay trước Iraq, hay từ đấu pháp đến con người, từ tinh thần đến sự nỗ lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có được 1 điểm khi đánh rơi chiến thắng trong những giây cuối trận. Nguyên nhân là do chúng ta đã không tận dụng tốt những cơ hội mà mình tạo ra. Trận đấu đó, chúng ta có 4 cơ hội rõ ràng nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi và những pha bỏ lỡ của chúng ta là do lỗi kỹ thuật của các cầu thủ chứ không phải là sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Đội tuyển Việt Nam phải cải thiện được khả năng dứt điểm, nếu muốn giành được kết quả tốt trong lần đối đầu với các cầu thủ Thái Lan.

Với những gì đã thể hiện cùng tinh thần lên cao sau khi cầm hòa được ông kẹ của bóng đá châu Á là Iraq, hy vọng trong trận đấu khó khăn này, các cầu thủ Việt Nam sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh quá khứ để đòi món nợ thua trận lượt đi, qua đó cải thiện được vị trí ở bảng F.

Sang Việt Nam lần này, đội tuyển Thái Lan có lực lượng hùng hậu và quy tụ nhiều cầu thủ giỏi. Ấn tượng nhất là bộ ba tấn công là: Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn được mệnh danh là “Kiatisak phiên bản mới” của bóng đá Thái Lan và “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Trong đó, tiền đạo Dangda đã từng sang Tây Ban Nha thi đấu, hiện được đánh giá là tiền đạo toàn diện bậc nhất Đông Nam Á. Tiền vệ Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái" cũng là cầu thủ nổi bật trong đội hình tuyển Thái Lan với các pha xử lý bóng kỹ thuật. Đây là ngòi nổ vô cùng lợi hại của đội khách.

Với tuyên bố trước trận đấu của ông HLV Kiatisuk, những cầu thủ mà ông sử dụng trong trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) hôm 9/10, sẽ là những gương mặt sẽ có tên trong đội hình xuất phát trước đội tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng HLV Kiatisuk sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với trung phong Teerasil Dangda là mũi nhọn đá cao nhất, còn hỗ trợ cho tiền đạo này sẽ là Chanathip Songkrasin, Cristian Đỗ và Tanaboon Kesarat.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 13/10 và được Đài truyền hình Việt Nam truyền trực tiếp trên kênh sóng VTV6.

Lê Sơn