12:23 30/12/2015

HLV Miura đem 25 cầu thủ sang Qatar

HLV trưởng Toshiya Miura đã gút danh sách sang Qatar với 25 cầu thủ, thay vì 23 như dự kiến ban đầu, nhằm đề phòng những trường hợp chấn thương sau hai trận giao hữu với đội tuyển U23 Yemen (4/1/2016) và U23 Nhật Bản (7/1/2016) trên đất Qatar, trước khi bước vào thi đấu chính thức vào ngày 14/11.

Trong tổng số 29 cầu thủ hiện triệu tập lần này, HLV Miura đã quyết định loại 4 cầu thủ, gồm: Thủ môn Trần Đình Minh Hoàng và 3 tiền vệ Trần Duy Khánh, Phạm Xuân Mạnh và Lâm Ti Phông.

Trong khi đó, dù vẫn chưa hồi phục chấn thương, nhưng tiền vệ Tuấn Anh, Hữu Dũng và trung vệ Đào Duy Khánh vẫn có tên trong danh sách đi Qatar của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau hai trận giao hữu tại Qatar, HLV Miura sẽ gút danh sách thi đấu chính thức còn 20 cầu thủ.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB TP Hồ Chí Minh vào chiều 30/12, nhưng trận đấu này đã bị hủy. Các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi. Sáng 31/12, đội sẽ tập buổi cuối cùng trên sân Thống Nhất và tối sẽ lên đường sang Qatar.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Miura đã có những thử nghiệm khác nhau ở đội hình chính, nhưng những cầu thủ luôn được giữ là cặp trung vệ Tiến Dũng - Mạnh Hùng, hậu vệ trái Văn Dũng, cặp tiền vệ trung tâm Duy Mạnh - Xuân Trường và tiền vệ cánh Văn Thanh. Trên hàng tấn công là tiền đạo Công Phượng và Văn Thành.

Danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam sang Qatar

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ: Đào Duy Khánh, Nguyễn Nam Anh, Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh, Lê Đức Lương (HAGL), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).




Lê Sơn