03:03 28/03/2021

HLV Malaysia theo dõi sát việc tuyển Việt Nam mất một số trụ cột

Liên tục cập nhật thông tin về tình hình các đối thủ cùng bảng G, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nắm rõ việc tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam Hùng Dũng bị gãy chân và việc đồng nghiệp Park Hang-seo phải có phương án thay thế phù hợp.

Chú thích ảnh
Malaysia có trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/6.Ảnh: TT&VH

Đỗ Hùng Dũng sau pha va chạm với Hoàng Thịnh tại vòng 5 LS V-League 2021 đã bị gãy chân, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, đồng nghĩa với việc vắng mặt tại vòng loại World Cup 2022 cũng như các giải đấu khác trong năm 2021.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe biết thông tin tiền vệ này phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của năm 2021 nhưng vẫn cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng hạng 93 thế giới sẽ có phương án thay thế phù hợp.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 bảng G, Malaysia thi đấu với UAE ngày 3/6, đội tuyển Việt Nam 11/6 và Thái Lan ngày 15/6 tại Dubai.

Với quan điểm “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”, HLV trưởng Tan Cheng Hoe đã thu thập thông tin về các đối thủ của Malaysia trong suốt hơn 1 năm qua dù không có nhiều trận đấu được tổ chức do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó, ông cũng lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Malaysia để có thể đạt phong độ tốt nhất trong tháng 6 tới.

Trong điều kiện các giải đấu quốc nội của UAE, Thái Lan hay Việt Nam thường xuyên được tổ chức thì việc giải vô địch Malaysia bị hoãn lại vì COVID-19 là một bất lợi với đội bóng được HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt.

Về UAE, đối thủ mà Malaysia sẽ chạm trán vào ngày 3/6, HLV Tan Cheng Hoe đã thu thập băng hình về các trận đấu của đối thủ trong thời gian qua, xác định được bộ khung 11 cầu thủ đá chính của họ. UAE sẽ thi đấu giao hữu với Ấn Độ vào ngày 29/3 tới, trước đó, đội bóng Tây Á đã thắng Bahrain 1 - 0, thắng Tajikistan 3 - 2 thua Uzbeskistan 1-2 và hòa Iraq 0 - 0.

“Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của UAE từ năm ngoái. Chúng tôi cũng xác định đội hình 11 cầu thủ đá chính của họ, điều đó giúp cho chúng tôi thông tin chuẩn bị cho trận đấu trong tháng 6”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Theo Thethaovanhoa.vn