08:10 28/08/2018

HLV Lê Thụy Hải: ‘Ông Park như có mắt thần, cầu thủ U23 Việt Nam rất tự tin’

Theo dõi suốt 120 phút trận tứ kết ASIAD giữa U23 Việt Nam và U23 Syria và cả trận đấu vòng 1/8 trước đó với Bahrain, HLV Lê Thụy Hải thừa nhận ông rất nể người đồng nghiệp Park Hang-seo.

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY: https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Chú thích ảnh
Hai thầy trò Park Hang Seo và Văn Toàn sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Về trận tứ kết nghẹt thở giữa U23 Việt Nam và U23 Syria, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Cả U23 Việt Nam lẫn Syria đều bộc lộ sự thận trọng trong trận đấu này, đặc biệt, đội U23 Việt Nam của chúng ta được tổ chức rất chặt chẽ, các cầu thủ tuân thủ chiến thuật tốt. Chính sự chặt chẽ đó khiến trận đấu nhiều khi thiếu đi tính ngẫu hứng, sáng tạo, đó là điều tiếc nuối duy nhất.

Tuy nhiên, điều tôi nhận thấy rõ nhất ở trận đấu này cũng như các trận đấu trước đó là các cầu thủ U23 Việt Nam rất tự tin, họ vào trận với quyết tâm và khát khao cùng niềm tin chiến thắng, đây là điểm đáng ghi nhận nhất. Còn về HLV Park Hang-seo, chiến thuật ông ấy đưa ra cho đội, các quyết định thay người đều hết sức hợp lý.

Tất nhiên, đến những thời điểm đó thì sẽ phải thay người nhưng tất cả những cầu thủ ông Park Hang-seo đưa vào sân đều phát huy được vai trò của mình. Trận trước Văn Toàn tạo điều kiện cho Công Phượng ghi bàn. Đến trận đấu với Syria này thì chính Văn Toàn trực tiếp ghi bàn. Anh Đức và Văn Đức và sau đó là Xuân Mạnh vào sân dù ít phút nhưng đều đã chơi tốt, như Xuân Mạnh thậm chí còn không được đá đúng sở trường.

Thủ môn Tiến Dũng hôm nay chơi tốt, bắt chắc chắn, hàng phòng ngự cũng hiệu quả và bọc lót cho nhau tốt, đó là điều dễ nhận thấy.

Về thế trận, không thể nói là U23 Việt Nam hơn Syria nhưng điều quan trọng là các cầu thủ chơi tự tin. Syria mới là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng U23 Việt Nam đã chơi tự tin, chắc chắn và có may mắn nên đã chiến thắng”.

Về trận bán kết gặp Hàn Quốc ngày 29/8, HLV Lê Thụy Hải nhận định: “Với tâm lý tự tin như hiện nay, nhất là sau khi đã thắng những đối thủ mạnh mà chúng ta chưa từng thắng như Nhật Bản ở vòng đấu bảng thì tôi nghĩ U23 Việt Nam không có gì phải e ngại đối thủ nào. Nhưng nếu để đánh giá, tôi vẫn chọn tỷ lệ là 6/4 nghiêng về phía U23 Hàn Quốc. Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thể hiện được sự quyết tâm, khát khao chiến thắng nhưng thể lực đã bị bào mòn rất nhiều qua những trận đấu vừa rồi.

Dù sao tôi cũng xin chúc mừng HLV Park Hang-seo. Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã thêm một lần nữa làm nên lịch sử, lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ ASIAD”.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam Asiad 2018:
- 16h00 ngày 29/8: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
- 19h30 ngày 29/8: U23 Nhật Bản vs U23 UAE
Theo thethaovanhoa.vn