08:12 16/08/2016

HLV đội đua thuyền Đức tử nạn tại Rio

HLV đội tuyển đua thuyền salom của Đức - ông Stefan Henze đã qua đời sau khi chiếc taxi chở ông húc phải một hàng rào bê tông trên đường từ địa điểm thi đấu trở về Làng Olympic.

HLV Stefan Henze. Ảnh: EPA

Vụ tai nạn khiến ông Stefan Henze bị chấn thương nặng ở đầu và mặc dù đã được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, ông đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch.

“Chúng tôi xin gửi tới những người thân yêu của Stefan lời chia buồn sâu sắc nhất. Thực sự là rất buồn. Không lời nào diễn ra được những gì chúng tôi cảm thấy sau mất mát to lớn này”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Đức Alfons Hoermann cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach bày tỏ: “IOC đã mất đi một nhân vật thể thao đúng nghĩa của mình. Chúng tôi xin gửi lới chia buồn tới gia đình, bạn bè của Stefan và toàn thể thành viên đội Olympic Đức”.

Dự kiến, tập thể lãnh đạo và vận động viên Olympic của Đức sẽ tổ chức lễ tưởng niệm ông Stefan Henze ở Làng Olympic trong ngày hôm nay (16/8).

Ngoài an ninh, giao thông là mối lo ngại lớn đối với các đoàn thể thao tới Rio de Janeiro (Brazil) thi đấu. Báo cáo của Ban tổ chức Olympic 2016 cho biết có khá nhiều xe bus chuyên phục vụ Olympic đã va chạm giao thông.

TTXVN/Tin Tức