06:14 04/06/2021

HLV của Malaysia quyết tâm giành điểm trước đội tuyển Việt Nam

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng 4/6, đội tuyển Malaysia mặc dù ra sân với nhiều cầu thủ "ngoại binh", nhưng vẫn không thể có được điểm số trước đội bóng chủ nhà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh/Pv TTXVN tại UAE

Các cầu thủ của HLV Tan Cheng Hoe thực tế đã chơi tập trung trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng lại sụp đổ nhanh chóng ở khoảng 10 phút cuối trận.

Dẫu vậy, vị chiến lược gia này vẫn tỏ ra lạc quan sau trận thua 0-4 với UAE. Ông tin rằng Malaysia có thể giành được điểm số trước Việt Nam nếu tận dụng tốt thời gian 7 ngày chuẩn bị, trước khi đối đầu đội tuyển Việt Nam. 

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Trong ít ngày tới, Malaysia sẽ xác định điểm yếu và điểm mạnh của đội tuyển trong các buổi tập để từ đó có thể giành một kết quả có lợi trước Việt Nam. Tôi tin tưởng các cầu thủ vẫn duy trì được tinh thần thi đấu ở mức cao. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn cũng đã có những phân tích, đánh giá về trận đấu của chúng tôi với UAE.

Malaysia buộc phải cẩn thận, bởi Việt Nam là đội bóng mạnh ở vòng loại lần này. Thất vọng là cảm xúc dễ hiểu của các cầu thủ sau trận đấu với UAE. Tuy nhiên, họ đều đã nỗ lực thi đấu. Chúng tôi biết rằng UAE thời điểm này có phong độ tốt hơn trước đây. Dù sao, tôi hy vọng thất bại này có thể giúp các cầu thủ cải thiện kỹ năng và thể hiện tốt hơn trong những trận đấu sắp tới".

Thảm bại trước UAE khiến đội tuyển Malaysia rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng này có cùng 9 điểm như UAE và Thái Lan, nhưng hiệu số kém hơn.

Malaysia vẫn còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại lần này. Các học trò của ông Tan Cheng Hoe sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào các ngày 11/6 và 15/6 tới.

Quý Dậu (TTXVN)