11:18 02/11/2016

Hình thành vùng áp thấp ở Nam Biển Đông

Trên khu vực Nam Biển Đông vừa hình thành một vùng áp thấp và có xu hướng dịch chuyển về phía Tây.

Ngư dân neo thuyền vào nơi trú bão. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp này, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1-2 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, tình hình mưa lũ ở Trung bộ và Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp. Trong khoảng 1-3 giờ tới, lũ trên sông Kôn, sông ĐăkBla, sông Ba sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại Thạch Hòa ở mức 7,0m, mức báo động 2; tại Kon Tum ở mức 518,5m, trên báo động 1 là 0,5m; tại An Khê ở mức 404,7m, trên báo động 1 là 0,2m. Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống; các sông khác từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ dao động ở mức báo động 1 - báo động 2. Đề phòng lũ quét xảy ra trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum. Đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định. Tình trạng ngập lụt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình); Cam Lộ (Quảng Trị) giảm dần.

Đêm 2 và ngày 3/11, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75% - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65% - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)