11:17 08/11/2013

Hình ảnh mới nhất về siêu bão Hải Yến

Theo tin mới cập nhật, ít nhất 3 người dân đã thiệt mạng cùng 7 người khác bị thương nặng kể từ khi bão Hải Yến (Haiyan) đổ bộ Philippines ngày 8/11. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất.

Theo tin mới cập nhật, ít nhất 3 người dân đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng kể từ khi bão Hải Yến (Haiyan) đổ bộ vào Philippines ngày 8/11. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất.


Hiện tại, mọi trường học, công sở đều đóng cửa cũng như các chuyến bay, tàu phà đều bị hoãn lại. Lực lượng cứu hộ, quân đội, các bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu người dân gặp nạn do bão. Ước tính, siêu bão này sẽ gây ảnh hưởng tới đời sống của hơn 12 triệu dân Philippines trước khi tan.


Cây bật gốc tại Cebu. Ảnh: AFP/TTXVN


Một người dân liều mình đi bên bờ biển đang cuộn sóng bạc tại thành phố Legaspi thuộc tỉnh Albay. Ảnh: AFP/TTXVN


Các địa phương ven biển bắt đầu xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng. Hiện tại, tại Manila, mưa đã giảm nhưng gió vẫn còn thổi rất mạnh. 


Ông Arnaldo Pellini chia sẻ với BBC lúc 17h20: “Lượng mưa và sức gió bây giờ tại Cebu đã giảm bớt, không còn mạnh như lúc bão mới đổ bộ. Người dân đã chủ động phòng tránh bão tốt nhờ sự cảnh báo kịp thời của chính quyền địa phương. Các cây có nguy cơ bật gốc, gãy cành đang được cắt tỉa để tránh rủi ro”.


Trả lời phóng viên BBC lúc 16h26, cô Mai Zamora sống tại Cebu – nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão lớn nhất trong năm – cho biết: “Gió lớn khiến các tấm mái tôn lợp nhà bay tốc lên tựa như tờ giấy mỏng”.

 

Ông Ray Bell, chuyên gia nghiên cứu bão nhiệt đới tại trường Đại học Reading khẳng định: “Siêu bão Haiyan quả thực ‘hung hãn như một con quái vật’. Là một trong những cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay với sức gió 300km/h, thậm chí ngày càng mạnh lên”.


Nước bắt đầu ngập tại thành phố Talisay. Ảnh do Rianne Tecson gửi đến BBC.


Tránh mưa bằng vải bạt nilon tại Manila.


Chuẩn bị gạo và thức ăn cứu trợ.


Gia cố mái nhà bằng bao tải và thân cây chuối.


Xem video sức mạnh ghê gớm của bão Hải Yến:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


3 mẹ con đi trong mưa lớn tại thành phố Cebu. Ảnh: AFP/TTXVN


Trung tâm cứu nạn và phòng chống thiên tai Philippines theo dõi diễn biến cơn bão. Ảnh: Guardian


Sóng lớn đánh bật những ngôi nhà ven biển tại thành phố Legazpi.


Cây lớn bật gốc hàng loạt.


Ngư dân tranh thủ buộc chặt lại tàu thuyền. Ảnh: AFP/TTXVN


Hoàng Trang (tổng hợp)