01:09 13/01/2021

Hình ảnh đẹp mắt về học viên đấu bò tót trẻ tuổi Tây Ban Nha

Một cậu bé xoay vòng điệu nghệ cùng tấm khăn đỏ thì học viên khác cầm cặp sừng bò tót giả để lướt qua. Đây là hình ảnh thường thấy của những học viên trẻ thuộc Trường Đấu Bò tót tại Madrid (Tây Ban Nha).

Chú thích ảnh
Học viên Nicolas Sanz Luna (10 tuổi) luyện tập với sừng bò bằng nhựa. Ảnh: AP

Trường Đấu Bò tót đã đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay do Tây Ban Nha áp dụng lệnh phong tỏa chống lây lan dịch COVID-19. Các trận đấu bò tót vẫn chưa quay trở lại từ sau quá trình phong tỏa bởi người dân Tây Ban Nha vẫn chưa được phép tham dự các sự kiện đông người ở ngoài trời, bao gồm theo dõi thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Nhưng thầy giáo Miguel Rodríguez khẳng định Trường Đấu Bò tót đã thay đổi để thích nghi với khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn là bắt buộc và việc luyện tập ngoài trời sẽ đảm bảo giãn cách xã hội.

Thầy giáo Rodríguez chia sẻ: “Rất khó để trở thành đấu sĩ chuyên nghiệp. Bạn phải có tài năng và thật chăm chỉ. Trong 100 cậu bé, chỉ có 5 đến 6 người có thể trở thành đấu sĩ”.

 

Chú thích ảnh
Khung kim loại mô phỏng bò tót dùng cho luyện tập. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Các học viên luyện tập với khăn đỏ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Học viên chăm chú lắng nghe chỉ dẫn. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Học viên trẻ luyện tập thể chất. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Trường Đấu Bò tót hiện có 70 học viên, trong đó có 4 nữ sinh và học viên người Pháp, Nam Mỹ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ở độ tuổi 14, các học viên có thể thi đấu với bò tót trên 2 tuổi mà không có khán giả theo dõi. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Đến tuổi 16, các học viên có khả năng trở thành đấu sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: AP

 

Hà Linh/Báo Tin tức