Ngày 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông Hương, sông Bồ dâng cao trên báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế bị chia cắt, giao thông đi lại gặp vô vàn khó khăn.
Nước ngập sâu người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Giữa lúc người dân đang gồng mình chống chọi với mưa lũ, hình ảnh những chiến sĩ Công an lăn xả trong dòng nước xiết để cứu giúp người dân đã trở thành điểm sáng ấm lòng giữa mùa bão lũ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng Công an khắp thành phố Huế đã khẩn trương hỗ trợ, đảm bảo an toàn và cứu sống nhiều trường hợp người bệnh, người yếu thế trong tình thế khẩn cấp.
Sáng cùng ngày (3/11), sau khi nhận được điện thoại của người nhà thai phụ Trần Thị Ngọc Nhi (sinh năm 2001), Công an phường Phú Xuân khẩn trương có mặt, sử dụng xuồng nhỏ để tiếp cận nhà thai phụ tại đường Phùng Khắc Khoan và đưa chị Nhi ra khỏi khu vực ngập sâu. Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, nhiều tuyến đường bị chia cắt, các chiến sĩ Công an đã nỗ lực chuyển chị Nhi lên xe cấp cứu, đến bệnh viện kịp thời.
Tại xã Đan Điền, lực lượng Công an cũng nhanh chóng hỗ trợ đưa bà Lê Thị Thủy (sinh năm 1968, mẹ anh Lê Quang Độ, thôn Nghĩa Lộ) đi cấp cứu tại Bệnh viện Hương Trà. Các chiến sĩ Công an phường Hương Trà còn kịp thời đưa bà Hoàng Thị Noãn, 85 tuổi, sống một mình tại tổ dân phố 3, đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau khi bà bị ngã chấn thương vùng đầu tại nhà. Hay tại phường An Cựu, các cán bộ Công an đã cõng hai cụ già ra khỏi khu vực ngập sâu, đưa về trụ sở để tránh trú an toàn. Tất cả đều phản ánh tinh thần trách nhiệm cao độ, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an thành phố Huế giữa thời điểm mưa lũ lịch sử.
Không chỉ cứu người, lực lượng Công an thành phố Huế còn căng mình bảo đảm an toàn giao thông, cảnh báo sạt lở trên nhiều tuyến trọng điểm. Trên tuyến Tỉnh lộ 14B, đoạn Km34, đất đồi sụt sạt, mặt đường bong tróc khiến đoạn đường khoảng 100m bị chia cắt hoàn toàn. Ngay lập tức, Công an xã Long Quảng phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng lập chốt chặn, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Trước đó, ngày 2/11, các lực lượng đã tổ chức di dời khẩn cấp 6 hộ dân với 21 nhân khẩu của xã ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Còn tại xã A Lưới 3, lực lượng Công an xã cùng các đơn vị chức năng nỗ lực dọn dẹp đất đá, khắc phục sạt lở tại Km75+100, Quốc lộ 49; đồng thời đặt barie, biển cảnh báo và túc trực hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng điểm.
Trong những ngày mưa lũ, các chiến sĩ Công an thành phố Huế không chỉ là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống thiên tai, mà còn là điểm tựa bình yên cho người dân trong cơn hoạn nạn.