08:10 31/08/2015

Hình ảnh buồn về người di cư tại biên giới Hungary

Để ngăn chặn dòng người di cư đổ vào lãnh thổ, Hungary đã áp dụng biện pháp gây tranh cãi dựng hàng rào kim loại dọc biên giới với Serbia.

Để ngăn chặn dòng người di cư đổ vào lãnh thổ, Hungary đã áp dụng biện pháp gây tranh cãi dựng hàng rào kim loại dọc biên giới với Serbia, tuy vậy hình ảnh xót xa cảnh trẻ em, người lớn tập trung đến đây và cố gắng vượt biên trái phép vẫn diễn ra hàng ngày.

Hàng rào cao gần 9m được Hungary dựng lên.


Cảnh sát Hungary bắt giữ một gia đình di cư người Syria tại biên giới với Serbia.


Những đứa trẻ di cư nhỏ tuổi thiêm thiếp ngủ ngay trên nền đất ở công viên ở Belgrade, thủ đô Serbia.


Trên nền đất nhiều rác, những đứa trẻ nhỏ ngây thơ vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.


Hàng trăm phụ nữ, trẻ em và nam giới đã tạm trú trong công viên ở Belgrade, chờ đợi cơ hội để vượt biên.


Vào ngày 29/8 vừa qua, có đến gần 3.080 người di cư đã vượt qua hàng rào dọc 177 km biên giới Hungary - Serbia này. Tối đến, hàng trăm trẻ em và người lớn nằm la liệt trên nền đất lạnh để nghỉ ngơi, chờ cơ hội tiếp tục vượt biên. Tình hình có thể trở nên rối ren hơn khi vừa qua, Thủ tướng Viktor Orban của Hungary công bố kế hoạch mạnh tay hơn với hình phạt nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp tại nước này.

Theo công bố của Liên hợp quốc, trong năm nay, đã có khoảng 300.000 người di cư đặt chân đến châu Âu để tránh những cuộc xung đột, chính biến tại Trung Đông và châu Phi. Điều đáng lo ngại là có đến 2.500 người đã bỏ mạng trên chặng đường đầy gian khổ trong những con tàu ọp ẹp lèn chặt người ở Biển Địa Trung Hải.

Trong tháng tới, các bộ trưởng EU dự kiến tham dự cuộc hội đàm khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) để bàn về vấn đề khủng hoảng di cư tại “lục địa già”. Thủ tướng Pháp Manuel Valls nhấn mạnh “những người phải trốn chạy khỏi chiến tranh, khủng bố, tra tấn và đàn áp cần được chào đón và đối xử với sự tôn trọng”. Trong khi đó, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng kêu gọi phân bổ đồng đều người nhập cư trong 28 nước thành viên EU.


Ba người di cư cố gắng nhảy qua hàng rào biên giới giữa Serbia và Hungary.


Theo Hungary, khoảng 40.000 người di cư không có hộ chiếu đều tự nhận rằng họ là người Syria đang lánh nạn khỏi cuộc nội chiến ở nước này.


Khi đã đặt chân đến Hungary, một thành viên của EU và hiệp ước miễn hộ chiếu Schengen, người di cư sẽ có nhiều cơ hội hơn để tới các quốc gia như Đức và Thụy Điển.


Một lãnh đạo an ninh của Hungary cho biết nước này sẽ tăng cường lực lượng với hơn 2.000 nhân viên an ninh tuần tra dọc biên giới cùng cảnh khuyển, ngựa và trực thăng từ tháng 9.


Bà mẹ trẻ ôm theo con nhỏ cố gắng vượt qua hàng rào.


Những đứa trẻ di cư sau khi đã vượt qua biên giới sang Hungary.


Người cha cõng đứa con nhỏ đi trên đường ray sau khi họ đã vượt qua biên giới.



Hà Linh (Theo Reuters/Dailymail)