09:19 29/09/2014

Hình ảnh biểu tình ở Hong Kong

Cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trong những ngày qua đã trở nên “nóng” hơn khi cảnh sát sử dụng hơi cay còn các con phố tại trung tâm thì "tê liệt" bởi đám đông người biểu tình.

Cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trong những ngày qua đã trở nên “nóng” hơn, khi con phố tại trung tâm thì "tê liệt" và cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình.

Phong trào “Chiếm trung tâm” đã bùng nổ từ ngày 28/9 tại Hong Kong khi nhiều người không đồng tình với cải cách bầu cử.


Người biểu tình nằm la liệt, bám trụ ngay trên các con đường.


Cảnh sát Hong Kong phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích.


Một nhóm sinh viên tham gia biểu tình.


Đã có hơn 40 người bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.


Trợ lý Uỷ viên Cảnh sát Cheung Tak-keung cho biết lực lượng này "buộc phải dùng hơi cay" sau khi nỗ lực kêu gọi giải tán không đạt kết quả.


Lần gần đây nhất chính quyền Hong Kong sử dụng hơi cay trong một cuộc biểu tình là cách đây 10 năm.


Một người biểu tình trao tặng hoa cho cảnh sát giữa thời điểm căng thẳng.


Nhóm cảnh sát mệt mỏi tạm nghỉ ngay tại khu vực có người biểu tình.


Chướng ngại vật và hàng rào được dựng trên các đường phố quanh khu vực trụ sở chính quyền Đặc khu.


Đến ngày 29/9, người biểu tình vẫn bám trụ tại các con phố trung tâm Hong Kong và thậm chí còn lan rộng sang nhiều địa điểm khác tại Đặc khu hành chính.


Ông Lương Chấn Anh, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết chính quyền kịch liệt phản đối các hoạt động bất hợp pháp do phong trào "Chiếm Trung tâm" phát động.


Nhiều con đường tại Hong Kong đã bị tắc nghẽn vì biểu tình trong khi một số trường học và ngân hàng phải đóng cửa.


Một cô gái tham gia biểu tình hoảng sợ khi bị cảnh sát đưa đi.




H.Linh(Theo AFP/Kyodo-TTXVN, Reuters)